Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh

Hiền Hạnh

(Dân trí) - Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Ngày 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia đoàn viếng.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 1

Đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN).

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu dẫn đầu, vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 2
Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 3

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN).

le_truy_dieu_dai_tuong_phung_quang_thanh.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh Trọng Đức-TTXVN).

Cùng tham gia đoàn viếng có các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh và chia buồn cùng gia quyến.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.

Vô cùng thương tiếc đồng chí Phùng Quang Thanh, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 5

Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN).

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 6

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương vào viếng. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN).

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Công an Trung ương do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương dẫn đầu vào kính viếng.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 7

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vào viếng. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN).
 

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu, vào kính viếng đồng chí Phùng Quang Thanh.

Từ 12 giờ 30 phút cùng ngày, Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ quốc gia.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức di quan Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh Trọng Đức-TTXVN).

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh - 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiễn đưa Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh Trọng Đức-TTXVN).

Đọc lời điếu, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước, nêu rõ: Đại tướng Phùng Quang Thanh là người chiến sĩ cộng sản bản lĩnh, mưu lược, quyết đoán, quả cảm; người lãnh đạo, chỉ huy tài ba, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta; người Đảng viên cộng sản trung kiên, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và gia quyến đồng chí, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè quốc tế.

Là người con duy nhất trong gia đình, tiếp bước của cha, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, năm 1967, đồng chí đã tình nguyện làm đơn xung phong nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Chưa đầy một năm sau, tháng 6/1968, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; được rèn luyện, trưởng thành trong chiến đấu, được đào tạo cơ bản, trải qua các cương vị công tác từ người chiến sĩ, qua chỉ huy các cấp đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ binh nhì đến cấp hàm Đại tướng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, với ý chí và nghị lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với tư duy nhạy bén, sắc sảo, với tầm nhìn xa trông rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Phùng Quang Thanh đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước những chủ trương, định hướng sát đúng trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, đơn vị tiến lên hiện đại; chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đầu tư trang bị vũ khí hiện đại, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; mở rộng đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm cấp Thiếu tướng tháng 10/1994; Trung tướng tháng 11/1999; Thượng tướng tháng 6/2003; Đại tướng tháng 7/2007. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 2 huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Itsala hạng nhất do Nhà nước Lào tặng; Huân chương hữu nghị hạng Nhất do Nhà nước Campuchia tặng; Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga và nhiều phần thưởng cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Thay mặt gia đình, ông Phùng Quang Hải, con trai Đại tướng Phùng Quang Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Ban Lễ tang Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố... đã đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa... và tiễn đưa cha mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.