1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Tổ chức lại hai cơ quan báo chí thành Báo Dân trí là nỗ lực đầy quyết tâm"

Thế Kha

(Dân trí) - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đánh giá việc Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành quy hoạch báo chí trước thời hạn, tổ chức lại hai cơ quan báo chí thành một đơn vị duy nhất là một nỗ lực đầy quyết tâm.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá việc Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành công tác quy hoạch báo chí trước thời hạn 2 năm, tổ chức lại hai cơ quan báo chí thành một đơn vị duy nhất - Báo Dân t - là một nỗ lực đầy quyết tâm.

Tổ chức lại hai cơ quan báo chí thành Báo Dân trí là nỗ lực đầy quyết tâm - 1

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh: Báo Nhân Dân).

"Qua theo dõi sự phát triển của các đơn vị báo chí trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH, chúng tôi cho rằng bước đi kể trên không chỉ phù hợp với định hướng mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ có 1 cơ quan báo và 1 cơ quan tạp chí đề ra trong đề án quy hoạch báo chí, mà còn phát huy được sức mạnh của từng đơn vị với bề dày truyền thống và hiệu quả tuyên truyền, giữa kinh nghiệm của những người làm báo in với sự năng động và phương thức làm báo hiện đại của những người làm báo điện tử", ông Lê Quốc Minh nói.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ tin tưởng, Báo Dân trí sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong thời gian tới, góp phần tuyên truyền hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung cũng như những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, đồng thời là diễn đàn sôi động của đông đảo người dân.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, đánh giá việc Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành sắp xếp các đơn vị báo chí trực thuộc sớm 2 năm so với quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thấy những nỗ lực, quyết tâm rất lớn của lãnh đạo Bộ cũng như lãnh đạo 2 cơ quan báo chí - Báo điện tử Dân trí và Báo Lao động và Xã hội.

Tổ chức lại hai cơ quan báo chí thành Báo Dân trí là nỗ lực đầy quyết tâm - 2

Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh (Ảnh: Mạnh Quân).

Báo điện tử Dân trí luôn nằm trong top những tờ báo có số lượng người đọc lớn nhất ở Việt Nam, nên việc sáp nhập lần này sẽ giúp báo có thêm một loại hình báo chí nữa (báo in) để tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, phong phú, với nhiều nền tảng khác nhau, thu hút thêm nhiều nhóm công chúng mới trong tương lai.

"Với thương hiệu và những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua, tôi tin tưởng rằng Báo Dân trí sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết và phát triển vượt bậc, luôn giữ vững vị trí là cơ quan báo chí uy tín trong lòng độc giả", ông Lợi nói.

"Duy trì được vị trí hàng đầu của mình trong làng báo Việt Nam"

Dưới góc độ nghiên cứu, TS. Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), đánh giá việc hoàn thành sớm quy hoạch báo chí theo quy định của Chính phủ cho thấy tầm nhìn cũng như sự thống nhất, ổn định trong tập thể Bộ LĐ-TB&XH và tập thể các cơ quan báo chí được sáp nhập, tổ chức lại.

"Quy hoạch báo chí là hoạt động đã và đang được thực hiện và chắc chắn sẽ phải thực hiện thành công, dù trước mắt có nhiều vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, việc các cơ quan báo chí của Bộ LĐ-TB&XH đồng lòng sớm thực hiện sáp nhập, tổ chức lại, cho thấy sự đoàn kết, vì sự nghiệp chung của tập thể lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan", ông Kiền nhận định.

Tổ chức lại hai cơ quan báo chí thành Báo Dân trí là nỗ lực đầy quyết tâm - 3

Tháng 7/2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng biên tập với nhà báo Phạm Tuấn Anh khi tiếp nhận Báo điện tử Dân trí từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Bộ LĐ-TB&XH (Ảnh: Trọng Trinh).

Hoàn thành quy hoạch báo chí sớm 2 năm sẽ tạo ra thuận lợi lớn cho Báo Dân trí sớm ổn định về cơ cấu tổ chức cũng như các nguồn lực phát triển. "Sự ổn định là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thách thức như hiện nay", TS. Phan Văn Kiền phân tích.

Bối cảnh chuyển đổi số đang đặt ra rất nhiều thách thức với các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí truyền thống.

"Việc vừa duy trì uy tín, truyền thống của tờ báo, vừa bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số để thích nghi với hoàn cảnh mới là đòi hỏi có tính sống còn của mỗi tờ báo hiện nay. Tôi hy vọng Báo Dân t sẽ vẫn tiếp tục duy trì, khẳng định được vị trí hàng đầu của mình trong làng báo Việt Nam", ông Kiền kỳ vọng.

"Sau kiện toàn, Báo Dân trí có thể nhân đôi sức mạnh"

Từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thống nhất việc tổ chức lại Báo điện tử Dân trí và Báo Lao động và Xã hội thành Báo Dân trí theo đúng quy hoạch báo chí được duyệt.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, từ ngày 1/11/2023 tổ chức lại 2 tờ báo thành Báo Dân trí; đồng thời quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân trí.

Theo đó, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Dân trí. Báo Dân trí có 3 Phó Tổng biên tập là ông Nguyễn Xuân Toàn, bà Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Thúy Hằng với tổng số hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên hợp nhất từ 2 tờ báo.

Như vậy, so với hạn định "đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp còn 1 cơ quan báo" mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Quyết định 362/2019, Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành sớm hơn 2 năm.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá, việc kiện toàn Báo Dân trí là kết quả quan trọng của quá trình tổ chức, sắp xếp bài bản 3 năm qua, nhằm tạo ra một cơ quan báo chí tổng hợp, hiện đại, chuyên sâu về lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội.

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Dân trí quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiện toàn tòa soạn, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu xây dựng báo vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

"Quan trọng nhất, sau kiện toàn, Báo Dân trí có thể nhân đôi sức mạnh, là nền tảng để vươn lên thành một tổ hợp truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp", lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nêu định hướng.