1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

“Tổ chức đại hội thể thao chưa bao giờ có lãi”

(Dân trí) - “Công bằng mà nói, tổ chức đại hội thể dục thể thao chưa bao giờ có lãi, nhưng lại thu được nhiều mặt khác. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh đất nước hiện nay lãnh đạo cũng phải cân nhắc tính khả thi hay không khi tổ chức ASIAD 18”.

Ngày 1/4, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nhận được nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp đến kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 2019 - ASIAD 18.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên

Bộ trưởng Nên cho rằng, ASIAD 18 là sự kiện thể thao lớn của châu Á, không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn mang ý nghĩa khác. Các nước đăng cai có thể do được phân công hoặc bản thân quốc gia đó thấy có nhu cầu cần tạo một sự kiện để nâng cao hình ảnh đất nước, thu hút du lịch, đầu tư để tạo điểm nhấn, qua đó phát triển các mặt khác.

Từ năm 2010 Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã nắm thông tin, báo cáo với Thường trực Chính phủ để bàn bạc thống nhất chủ trương chuẩn bị đăng cai tổ chức ASIAD 18. Sau khi được sự đồng ý về chủ trương, Bộ VH-TT&DL phối hợp các ngành, địa phương rà soát lại các công việc để tổ chức ASIAD 18.

Tuy nhiên, những ngày qua, có nhiều ý kiến băn khoăn nên hay không nên đăng cai ASIAD. Bộ Trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tuần sau báo cáo để Thủ tướng nghe và quyết định. “Chúng ta tin tưởng từ thông tin, luận cứ, góp ý… chắc chắn Thủ tướng sẽ có kết luận, quyết định có tình, có lý”, Bộ trưởng Nên nói.

Trước băn khoăn về việc liệu có phải Việt Nam đặt một khoản tiền mới được đăng cai ASIAD 18? Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ khẳng định, chưa đặt cọc một đồng nào nhưng đã đăng ký số tiền bỏ ra là 150 triệu USD để tổ chức đại hội thể thao. Do vậy, cũng không có gì ràng buộc giữa việc tổ chức hay không tổ chức ASIAD 18. Tiền lệ cũng đã có 2 nước trả lại - không tổ chức đại hội thể thao này.

“Công bằng mà nói, nước tổ chức đại hội thể dục thể thao chưa bao giờ có lãi, nhưng lại thu được nhiều mặt khác. Đó cũng là khía cạnh để thông cảm cho người đang tập trung bảo vệ cho cái “nên”. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chúng ta hiện nay, lãnh đạo sẽ cân nhắc tính khả thi hay không khi tổ chức ASIAD” - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ phân tích.

Quang Phong