1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TNGT dịp Tết: Số vụ giảm, nạn nhân thiệt mạng tăng

(Dân trí) - Bộ GTVT vừa tổng hợp và báo cáo Chính phủ về tình hình giao thông vận tải dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Trong 6 ngày Tết (từ 30 - mùng 5 Tết), cả nước xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 297 người và bị thương 386 người.

So với cùng kỳ Tết Canh Dần 2010, tình hình TNGT Tết Nguyên đán 2011 đã giảm 25 vụ, tăng 01 người chết và giảm 40 người bị thương.
 
Trong đó, có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy nội địa tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (ngày 30 Tết) do lật thuyền làm chết 3 người (ngày 30 Tết); Vụ tàu khách Thống Nhất SE2 chạy hướng TPHCM - Hà Nội đâm ô tô tại cầu Ghềnh, tỉnh Đồng Nai (mùng 4 Tết) làm 2 người chết và 26 người bị thương, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 xe ôtô và đầu máy D19E - 951 bị hỏng, giao thông đường sắt bị ách tắc từ 19h34 phút đến 22 giờ 50 phút và làm chậm nhiều đoàn tàu.
 
TNGT dịp Tết: Số vụ giảm, nạn nhân thiệt mạng tăng - 1
Trong 5 ngày Tết Tân Mão, cả nước xảy ra 381 vụ TNGT
 
Về tình hình vận tải Tết, theo đánh giá của Bộ GTVT, năm nay do thời gian nghỉ Tết sớm hơn, kéo dài hơn, ngành GTVT đã sớm triển khai các chỉ đạo nên các phương án tăng cường và giải toả khách đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo.
 
Báo cáo của các Sở Giao thông vận tải, các Cục chuyên ngành, hoạt động vận tải Tết Tân Mão 2011 đến hết ngày mùng 4 Tết đều diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch vận chuyển đã xây dựng.
 
Ngành vận tải Đường sắt và Hàng không đã triển khai tốt các phương án vận chuyển theo kế hoạch đã lập. Vận tải hàng không và đường sắt đã đáp ứng 100% năng lực hiện có để phục vụ hành khách. Vì vậy hầu như việc giải toả hành khách được tập trung vào vận tải bằng đường bộ.
 
Các công trình hạ tầng giao thông được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đã góp phần đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết như cầu Cần Thơ, đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, Đại lộ Thăng Long, cầu Phú Mỹ... vì vậy tình trạng ùn tắc giao thông hầu như không xảy ra như dịp tết Canh Dần 2010.
 
Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân cũng như giải toả hành khách tại các bến xe.
 
Tình hình vận tải khách Tết Tân Mão 2011 đến ngày 5/2/2011 diễn ra khá tốt so với năm 2010, công tác phục vụ vận chuyển khách tại các tỉnh, thành phố đã cơ bản thực hiện kế hoạch đề ra, đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh.
 
Từ ngày 7/2 (tức mùng 5 Tết) lượng khách và nhu cầu vận tải tại các địa phương tăng cao, khách dồn về các bến xe lớn thuộc Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ. Khả năng sẽ có ùn tắc cục bộ tại khu vực ra vào các bến xe.
 
Các tuyến Bắc - Nam sẽ có diễn biến phức tạp hơn, đặc biệt là vấn đề chở quá tải Bộ GTVT sẽ phối hợp, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác vận tải nhằm đảm bảo tốt yêu cầu vận tải khách Tết theo chỉ đạo của Chính phủ.
 
Hiện nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội đang được các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, cố gắng thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Bộ là giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết và mùa lễ hội so với năm 2010.
 
Quỳnh Anh