1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tình tiết mới vụ lùm xùm chuyển nhượng dự án sân golf Đại Lải

(Dân trí) - Để tránh gây phức tạp tình hình và xử lý theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các sở, ngành liên quan chưa cho chuyển nhượng đối với dự án tổ hợp sân golf Ngôi sao Đại Lải.

Liên quan đến việc Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự với tội danh Trốn thuế được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty cổ phần sân golf Đại Lải (xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), theo tìm hiểu của PV Dân trí, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã từng có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018 Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần sân golf Đại Lải dừng thi công các công trình trên diện tích 142,11 ha đất khi chưa có văn bản cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tháng 1/2019, Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) tiếp tục có đơn gửi TAND thành phố Phúc Yên khởi kiện Công ty cổ phần sân golf Đại Lải, đề nghị tuyên huỷ hợp đồng mua bán tài sản đã ký với Công ty cổ phần sân golf Đại Lải ngày 3/11/2016 tại Văn phòng Công chứng Phú An; 2 công ty có trách nhiệm hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận cùng trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tình tiết mới vụ lùm xùm chuyển nhượng dự án sân golf Đại Lải - 1

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra vụ án hình sự với tội danh Trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần sân golf Đại Lải (Ảnh: CTV).

TAND thành phố Phúc Yên đã có quyết định thụ lý vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước và có thông báo gửi 2 công ty trên.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) và Công ty cổ phần sân golf Đại Lải.

Do vậy, để tránh gây phức tạp tình hình và xử lý theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các sở, ngành liên quan chưa cho chuyển nhượng đối với dự án này.

Theo kết quả xác minh bước đầu của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phân sân golf Đại Lải chỉ có hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước số 2572.2016/HĐCN ngày 3/11/2016 của Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam).

Nội dung của hợp đồng là Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) đồng ý chuyển nhượng “Tổ hợp sân golf Ngôi sao Đại Lải” nằm trong dự án “Đầu tư xây dựng sân golf và Tổ hợp văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, nghỉ mát và du lịch” trên diện tích đất 142,11 ha cho Công ty cổ phần sân golf Đại Lải.

Các tài sản nhận chuyển nhượng gắn liền với đất thuê từ Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) gồm: 1 sân golf 18 lỗ kèm theo hạ tầng sân golf (đã đưa vào sử dụng từ năm 2011); 1 sân golf 9 lỗ (trong đó 6 lỗ đã được Công ty TNHH Đại Lải xây thô); tổ hợp nhà điều hành, nhà để xe, hệ thống sân, đường nội bộ,…

Tuy nhiên đến nay chưa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi và giao cho thuê đất đối với phần đất 142,11 ha có tài sản nhận chuyển nhượng nêu trên, mà mới được tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý về mặt nguyên tắc đối với việc chuyển nhượng tài sản.

Được biết, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc cũng có văn bản cho rằng Công ty TNHH Đại Lải (Việt Nam) không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo Luật Đầu tư 2014 với lý do phần diện tích Tổ hợp sân golf Ngôi Sao Đại Lải sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng và kinh doanh sân golf là của Thủ tướng Chính phủ. 

Thế Kha