Đắk Lắk:

Tỉnh chỉ đạo “truy quét” các đối tượng bán cơm kiểu... côn đồ

(Dân trí) - Liên quan đến hiện tượng một nhóm đối tượng “giang hồ” xông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đe dọa bác sĩ, “ép” bệnh nhân mua cơm, UBND tỉnh đã ra công văn chỉ đạo công an “truy quét” các đối tượng.

Tỉnh chỉ đạo “truy quét” các đối tượng bán cơm kiểu... côn đồ
Hành vi ép bệnh nhân mua cơm, đe dọa những bác sĩ có thái độ ngăn cản, vẫn đang tiếp diễn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Bác sỹ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc bệnh viện - cho biết: “Tình hình không căng thẳng như lúc trước nữa, nhưng các đối tượng vẫn còn hoạt động lẻ tẻ. Sáng nay chúng tôi đã nhận được công văn của UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh, công an thành phố kết hợp với bảo vệ bệnh viện “truy quét” các đối tượng”.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, thời gian gần đây tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt ngang nhiên xông vào phòng bệnh ghi tên bệnh nhân, sau đó phát cơm, thu tiền… bất chấp quy định cấm bán hàng rong của bệnh viện.

Trước sự việc này, các y bác sỹ khoa nhi phản ứng thì bị các đối tượng dọa đánh. Một nữ điều dưỡng do cản trở việc bán cơm, bị đe dọa nên không dám tự lái xe máy đi làm, phải đi nhờ xe người khác. Bảo vệ và công an phường đã có động thái can thiệp nhưng tình hình vẫn tiếp diễn, thậm chí hơn 20 đối tượng đã xông vào phòng bảo vệ “giải cứu” một đối tượng ra ngoài sau khi đối tượng này bị đưa vào phòng làm việc.

Trước tình hình này, ngày 4/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma Thuột… đề nghị các đơn vị này vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, trả lại môi trường khám chữa bệnh lành mạnh cho bệnh viện.

Thủy Nguyên