1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội

(Dân trí) - Hàng loạt bến xe lớn ở Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình... vốn luôn đông chen chúc vào dịp sau Tết nhưng nay lại vắng vẻ, đìu hiu.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 1

Sau khi dịch viêm phổi cấp do virus corona được công bố ở Việt Nam, hàng loạt bến xe ở Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình... đều rơi vào cảnh đìu hiu vì người dân ngại đi lại, phần nữa do học sinh, sinh viên vẫn đang nghỉ học.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 2

Phòng chờ bên trong bến xe Giáp Bát. Chỉ lác đác vài vị khách ngồi đợi đến giờ lên xe sau khi đã mua vé.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 3

Một vị khách hiếm hoi đến mua vé ở quầy bán vé.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 4

Cổng ra bãi xe của bến xe Giáp Bát vắng vẻ.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 5

Bên ngoài bãi xe, khách thì ít mà nhân viên nhà xe thì nhiều. "Lượng khách giảm đi phải đến 50 %, nhiều xe xuất bến chỉ có một đến hai khách", một lái xe tuyến Hà Nội - Nam Định cho hay.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 6

Không có khách, những người thường ngày làm công việc vận chuyển đồ thuê từ bên ngoài vào bến xe cũng ít việc làm.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 7

Hành khách đến bến xe Giáp Bát đều đeo khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ, hạn chế lây nhiễm corona.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 8

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết: "Lượng khách năm nay giảm hẳn so với năm ngoái. Người dân ngại đi lại ở những nơi đông người, trong khi đó sinh viên chưa đi học, lễ hội chùa chiền thì hạn chế tổ chức. Đó là lý do dẫn đến cảnh vắng vẻ của bến".

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 9

Tại bến xe Mỹ Đình, điểm cuối của những nhà xe chạy tuyến Tây Bắc cũng rơi vào cảnh vắng vẻ, ảm đạm không kém gì bến xe Giáp Bát.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 10

Tại nhà chờ bên trong bến xe Mỹ Đình, nhìn có vẻ đông nhưng thực chất chỉ có một vài hành khách là ngồi đợi đến giờ xe chạy, còn lại là người của Hội Chữ thập đỏ phát khẩu trang miễn phí.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 11

Hình ảnh tại quầy bán vé.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 12

Bên ngoài bãi đỗ xe, nhân viên và lái xe cũng nhiều hơn hành khách đi xe.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 13

Một khung cảnh vắng vẻ chưa từng có ở các bến xe từ trước đến nay.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 14

Nhiều nhà xe đang phải chịu cảnh xuất bến mà lượng khách không đến 10% số ghế ngồi.

Tình cảnh vài ba khách giữa hàng trăm ghế trống tại các bến xe Hà Nội - 15

Toàn cảnh bãi đỗ xe của bến xe Mỹ Đình vắng lặng.

Trọng Trinh