1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tin thêm về nghi án cháu bé 18 tháng tuổi bị ô sin bắt cóc

(Dân trí) - Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) xác định cháu Đỗ Gia Tuệ được bố đẻ đưa từ TPHCM ra miền bắc khi mẹ đẻ cháu không có nhà. Căn cứ tài liệu điều tra, C14 xác định không có vụ bắt cóc trẻ em mà là việc tranh giành quyền nuôi con.

Ngày 12/5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14, Bộ Công an) nhận được đơn của chị Bùi Thị Minh Thư (SN 1984, trú tại quận 1, TPHCM) tố cáo chị Đỗ Thị Thu Hồng (SN 1970, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM) có hành vi bắt cóc con mình là cháu Đỗ Gia Tuệ (sinh tháng 11/2008).
 
C14 tiến hành điều tra vụ việc và xác định: ngày 29/4, chị Thư có việc ra Hà Nội, đã giao cho chị Hồng (là người giúp việc) trông nom cháu Tuệ. Sau khi chị Thư ra khỏi nhà, anh Đỗ Ngọc Sơn là chồng chị Thư và là bố đẻ cháu Tuệ có liên lạc với chị Hồng rồi bay từ Hà Nội vào TPHCM để đưa cháu Tuệ cùng chị Hồng ra Hà Nội vào ngày 30/4.
 
Ra đến Hà Nội, anh Sơn có đưa cháu Tuệ và chị Hồng về nhà anh Sơn ở 68 Nguyễn Du (Hà Nội) ở đó một đêm, sau đó cùng đi về Hậu Lộc, Thanh Hóa là quê nội của anh Sơn. Khoảng 3 ngày sau, anh Sơn đưa cháu Tuệ và mẹ ruột ra ở tại 68 Nguyễn Du, còn chị Hồng thì đến nhà người họ hàng ở TP Yên Bái.
 
Anh Sơn và chị Thư đăng ký kết hôn tháng 5/2008, hiện đang sống ly thân và chờ tòa xem xét việc ly hôn. Cơ quan công an căn cứ vào tài liệu điều tra đủ điều kiện xác định không có vụ bắt cóc trẻ em mà là việc tranh giành quyền nuôi con giữa anh Sơn và chị Thư nên đề nghị các bên đương sự giải quyết vụ việc tại tòa án.
 
Văn Phúc