1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tìm thấy toàn bộ 15 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu cá

(Dân trí) - Tối ngày 22/9, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã đưa thi thể 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu cá BV 97799 TS vào bờ.

 

Người thân trông ngóng tàu chở thi thể về để nhận diện
Người thân trông ngóng tàu chở thi thể về để nhận diện

 

Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào 10h45 ngày 22/9. Ngay sau khi tìm được thi thể thứ 15, tàu SAR 413 đã nhổ neo chở 3 thi thể cuối cùng trong số 15 nạn nhân tử nạn trong vụ chìm tàu này vào bờ để nhận dạng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào mờ sáng ngày 16/9, tàu cá BV 97799 TS đang trên hành trình vào bờ, khi cách Côn Đảo về hướng Đông Bắc 30 hải lý thì bị nổ bình gas và tàu bị chìm.

Sau vụ nổ, các tàu cá lân cận chỉ cứu được 3 người là Nguyễn Văn Diện (SN 1995, quê Sóc Trăng), Trần Văn Khoa (SN 1970, quê Sóc Trăng) và Hoàng Văn Đoàn (SN 1986, quê Ninh Bình). Còn lại 15 thuyền viên mất tích trên biển.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy và chuyển vào bờ đợt 1 tổng cộng 12 thi thể, gồm: Lâm Thanh Nhiễn (SN 1963, quê Sóc Trăng); Trần Văn Hương (SN 1963, quê Cà Mau); Trần Ngọc Long (SN 1960, quê Tiền Giang); 9 nạn nhân quê Sóc Trăng: Lâm Mừng Oánh (SN 1989); Trần Văn Minh (SN 1999); Trần Văn Lượng (SN 1969); Huỳnh Văn Đây (SN 1964); Trần Văn Đương (SN 1996); Lương Văn Tài (SN 1993); Lương Thanh Phong (SN 1969); Quách Văn Tọc (SN 1966) và Lê Văn Kha (SN 1998).

Ba thi thể cuối cùng mới được đưa vào bờ nhận diện bao gồm: Lương Thanh Thủy (SN 1953), Trương Văn Thắng (SN 1962) và Huỳnh Vũ Linh (SN 1990).

Nguyễn Nam