Hà Tĩnh:

Tìm thấy thi thể nam sinh bỏ sách vở trên cầu

(Dân trí) - Thông tin từ chính quyền xã Hộ Độ cho biết, sau gần 20 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đã phát hiện thi thể nam học sinh Lê Văn V. dưới sông, cách cầu nơi e V. để sách vở khoảng 1km.

Trước đó, vào 14h chiều 12/4, người dân phát hiện em V. bỏ lại sách vở, quần áo... trên cầu Hộ Độ nên đoán là em đã nhảy cầu tự vẫn. Ngay sau đó gia đình và chính quyền tổ chức tìm kiếm em V. nhưng do nước sông sâu, lại gặp lúc thủy triều lên nên phải đến 9h sáng ngày 13/4, thi thể của em V. mới được tìm thấy.

Thi thể em V. đã được tìm thấy và đưa lên bở vào lúc 9h sáng nay (13/4)
Thi thể em V. đã được tìm thấy và đưa lên bở vào lúc 9h sáng nay (13/4)

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em V. Theo lời bạn học, ngày hôm trước V. nghịch điện thoại trong lớp học, bị cô giáo ghi tên vào sổ đầu bài nhưng lại tự ý tẩy xóa tên đi. Vì hành vi này, V. đã bị thày giáo chủ nhiệm trách phạt.
 
Xuân Sinh