1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm thấy thi thể du khách gặp nạn khi tham quan chùa Hương Tích

Dương Nguyên

(Dân trí) - Nam du khách 31 tuổi gặp nạn do thuyền mắc cạn trong quá trình tham quan chùa Hương Tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào rạng sáng nay 4/5.

Lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận, nạn nhân là anh P.H.C. (31 tuổi, trú huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Thi thể anh C. được tìm thấy lúc 4h ngày 4/5, cách vị trí gặp nạn khoảng 30m.

Chiều tối ngày 3/5, đoàn du khách khoảng 20 người thuê thuyền đi tham quan chùa Hương Tích. Trên đường trở về, thuyền mắc cạn. Trong lúc cùng lái thuyền đẩy phương tiện, khoảng 5-6 du khách bị sảy chân, chới với tại khu vực nước sâu.

Nhóm du khách sau đó được ứng cứu và đưa lên bờ, riêng anh C. mất tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn du khách không mặc áo phao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Can Lộc đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Chùa Hương Tích (còn gọi là chùa Hương) nằm gần đỉnh Hương Tích, thuộc dãy núi Hồng Lĩnh ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) với độ cao 650m so với mực nước biển.

Chùa được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam", một trong số 21 thắng cảnh của nước An Nam xưa. Chùa được xây dựng vào đời Trần, thế kỷ thứ XIII, gắn với tích Công chúa Diệu Thiện - con vua Trang Vương nước Sở tu hành hóa Phật.

Tìm thấy thi thể du khách gặp nạn khi tham quan chùa Hương Tích - 1

Chùa Hương Tích (Ảnh: X.S.).

Từ quốc lộ 1A, ngang qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, du khách đi khoảng 5km về hướng Đông thì tới chân núi Hồng Lĩnh. Từ đây, có thể đi bộ ven triền núi đến miếu Linh Sơn hoặc đi thuyền trên lòng hồ Nhà Đường khoảng 1,5km rồi đi cáp treo lên chùa.