Hà Giang:

Tìm thấy thi thể các nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

(Dân trí) - UBND huyện Mèo Vạc - Hà Giang vừa cho biết, sau hơn 2 ngày tích cực xẻ núi tìm kiếm, đến sáng 18/5, thi thể 3 nạn nhân mất tích còn lại đã được tìm thấy tại công trường thi công Nhà máy Thủy điện Nho Quế 2.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 19 giờ ngày 16/5, trên công trường thi công Nhà máy Thủy điện Nho Quế 2 (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Khoảng 25.000m3 đất đá ở độ cao hàng trăm mét bất ngờ ập xuống công trường khiến nhiều công nhân và máy móc bị vùi lấp hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động nhân công, máy móc để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Cuối ngày 17/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy được thi thể nạn nhân thứ hai được vùi lấp dưới hàng nghìn mét khối đất đá.

Tìm thấy thi thể các nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện
Thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy, bàn giao gia đình an táng. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Chí Thường - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: “Tính đến 9 giờ 30 sáng 18/5, thi thể của ba nạn nhân mất tích còn lại đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để chuyển về địa phương mai táng”.

Theo đó, các nạn nhân bị tử vong được xác định gồm: Bùi Văn Ượt (SN 1988, quê Hòa Bình); Bàn Văn Kim (SN 1991), Nguyễn Văn Sang (SN 1991), cùng ở huyện Hàm Yên, Tuyên Quang; Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, ở Phú Thọ); Nguyễn Xuân Thắng (SN 1975, ở Thái Bình).

“Huyện Mèo Vạc đã kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và mỗi nạn nhân tử nạn 4 triệu đồng. Nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ” - ông Thường cho biết.

Quốc Cường - Xuân Thái