Quảng Nam:

Tìm thấy thi thể 2 cha con trong vụ chìm tàu cá

Công Bính

(Dân trí) - Chiều 14/10, thông tin từ UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 cha con mất tích trong vụ chìm tàu ở địa phương.

Sau nhiều nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, khoảng 0h50 ngày 14/10, thi thể ông Nguyễn Diệp (SN 1967, trú tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, là chủ tàu) đã được tìm thấy trong hầm máy tàu cá QNa 90499 TS.

Tìm thấy thi thể 2 cha con trong vụ chìm tàu cá - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Đến 14h15 cùng ngày 14/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Phúc Đạo (SN 1997, con trai ông Diệp) ở hầm máy tàu cá này. Hiện ngành chức năng huyện Núi Thành đã bàn giao thi thể của các nạn nhân cho gia đình đang lo hậu sự.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó sáng 11/10, người dân xã Tam Hải đã phát hiện tàu QNa 90499 TS bị chìm khi đang neo đậu trên sông tại thôn Xuân Mỹ (xã Tam Hải, giáp ranh thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) làm hai cha con ông Diệp mất tích. 

Tìm thấy thi thể 2 cha con trong vụ chìm tàu cá - 2

Hồ thủy điện Sông Bung 4 xả điều tiết từ 15h ngày 14/10

Liên quan đến công tác phòng chống lụt bão, chiều nay 14/10, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Bản – Giám đốc Công ty thủy điện Sông Bung – cho biết, hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 tiến hành xả điều tiết.

Theo ông Bản, căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo văn bản 6015/UBND-KTN ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, hồ thủy điện Sông Bung 4 sẽ vận hành hạ mực nước hồ hiện tại từ mực nước dâng bình thường 222,5m về mực nước cao nhất trước lũ 217, 5m nhằm tạo dung tích phòng lũ, sẵn sàng vận hành cắt giảm lũ cho hạ du khi đón đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể trở thành cơn bão số 8 sắp tới.

Theo đó, thời gian vận hành bắt đầu từ 15h ngày 14/10; tổng lưu lượng xả (Q xả = Q xả tràn + Q chạy máy) bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (450-500) m3/s; lưu lượng xả sẽ tăng dần dần đến khi ổn định nhằm bảo đảm không gây dòng chảy đột biến ở hạ du.