Quảng Trị:

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên

(Dân trí) - Những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa đã được di chuyển về Khu tâm linh huyện để chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Ngày 28/3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (gọi tắt Đoàn 337, đóng tại huyện Hướng Hóa) xác nhận, đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại ở xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Khu tâm linh huyện để chờ an táng
Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Khu tâm linh huyện để chờ an táng

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 triển khai trong 3 ngày qua tại thôn Cóoc, xã Hướng Linh.

Theo đó, ngày 27/3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm được 3 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu 80cm với đầy đủ xương và các di vật kèm theo, đặc biệt ở một hài cốt có tấm nhôm, khắc tên NG-VĂN-TUYÊN E2/14.

Tấm nhôm có khắc tên được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ
Tấm nhôm có khắc tên được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

Đoàn 337 đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xác định chính xác danh tính và đơn vị của liệt sĩ.

Thiếu tá Võ Văn Hạnh – Trợ lý chính sách Phòng chính trị Đoàn 337 cho biết, trong sáng nay (28/3) lực lượng Đoàn 337 đã cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Hiện Đoàn 337 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở thôn Coóc, xã Hướng Linh.

Đ. Đức