Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân khi tiếp cận tàu Vân Đồn 02

(Dân trí) - Tính đến chiều ngày 12/3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đầu tiên trong số 11 thuyền viên bị mất tích cùng tàu Vân Đồn 02. Do thời tiết quá xấu cùng với dòng hải lưu chảy mạnh, lực lượng trục vớt đã phải tạm dừng công việc.

Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân khi tiếp cận tàu Vân Đồn 02 - 1
Tiếp cận, tìm vớt thi thể nạn nhân tàu Vân Đồn 02 gặp nhiều khó khăn.
 

Bắt đầu từ ngày 3/3, công tác cứu hộ, tìm kiếm và trục vớt 11 thi thể các nạn nhân trong vụ chìm tàu Vân Đồn 02 đã được các cơ quan liên quan tiến hành hết sức khẩn trương.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Triệu Quang - Giám đốc Công ty CP Vận tải biển và XNK Quảng Ninh cho biết: “ Đến chiều ngày 09/3, thi thể hai nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy trong cabin tàu. Tuy nhiên, do 2 thi thể này đang trong tình trạng phân hủy nặng lên đã được cho vào túi nilon nhưng vẫn để dưới tàu đề phòng khi đưa lên khỏi mặt nước, gặp không khí, hai thi thể sẽ tan vụn.

 

Ông Đỗ Triệu Quang cũng cho biết do thi thể các nạn nhân bị phân hủy mạnh nên công tác nhận diện trực tiếp là vô cùng khó khăn. Vì thế, phía công ty đã liên hệ với Công an Vũng Tàu hỗ trợ việc xét nghiệm AND để tìm người thân cho các gia đình có người gặp nạn.

 

Trước đó,  vào ngày 04/3, Công ty CP vận tải biển và XNK Quảng Ninh đã mời gia đình 11 nạn nhân nên văn phòng công ty cùng họp bàn về việc tổ chức nhận diện các nạn nhân qua phương pháp xét nghiệm AND để đảm bảo độ chính xác. Ông Quang cho biết tất cả gia đình các nạn nhân đều đồng ý hỏa táng các thi thể sau khi được nhận diện để đưa về mai táng tại quê nhà.

 

Mặc dù đã tìm thấy xác tàu Vân Đồn 02 nhưng ông Đỗ Triệu Quang cho biết: “Chúng tôi đã tuyên bố bỏ tàu. Công việc gấp rút chúng tôi đang thực hiện chỉ là tìm kiếm và trục vớt thi thể 11 thuyền viên không may gặp nạn để nhanh chóng bàn giao cho các gia đình mai táng. Riêng con tàu Vân Đồn 02 theo đánh giá chủ quan của chúng tôi nếu trục vớt và sửa chửa để có thể chạy được vô cùng tốn kém. Chúng tôi đã mua bảo hiểm cho tàu vì thế quyết định sẽ lấy số tiền bảo hiểm để tiếp tục tái tạo sản xuất”.

 

Cho đến sáng nay 13/3, công tác cứu hộ gặp khó khăn khi gặp phải sóng to, gió lớn cùng với dòng hải lưu chảy mạnh vào buổi sáng khiến công tác trục vớt vô cùng khó khăn. Các tàu thuyền tham gia trực vớt buộc phải tìm chỗ trú ẩn tránh gió và sẽ quay trở lại tiếp tục trục vớt ngay khi điều kiện thời tiết ổn định.

 

Quốc Đô - Anh Thế