1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

TikToker giải thích việc cắt ghép phỏng vấn "chê người miền Trung"

Đặng Dương

(Dân trí) - Trong thời gian chờ kết quả xử lý từ Công an tỉnh Lâm Đồng, chủ tài khoản TikTok H.N.M đã xin lỗi mọi người vì đăng tải video cắt ghép, có nội dung phiến diện.

Chiều 13/8, TikToker H.N.M (23 tuổi, tạm trú tại tỉnh Lâm Đồng) chủ tài khoản TikTok "H.M" đã làm clip với nội dung giải thích lý do trước đó đăng tải video "chê người miền Trung".

Theo nam thanh niên, mục đích ban đầu khi làm clip, mục đích là đưa thông tin một chiều, thể hiện sự chủ quan, phiến diện của bản thân để mọi người vào tranh luận, phê phán, chỉ trích... sau đó sẽ đưa ra những bình luận đúng đắn và tích cực hơn.

Tuy nhiên, nam thanh niên cũng không ngờ nội dung video đã gây ảnh hưởng rất tiêu cực cho xã hội, xúc phạm nặng nề đến người dân miền Trung.

TikToker giải thích việc cắt ghép phỏng vấn chê người miền Trung - 1

Nam thanh niên làm clip giải thích và xin lỗi về hành vi của mình (Ảnh chụp màn hình).

Sau buổi làm việc với công an, nam thanh niên đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm pháp luật của mình khi đưa những thông tin sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể người dân miền Trung và toàn thể đồng bào cả nước về những ảnh hưởng tiêu cực mà tôi đã gây ra. Tôi xin hứa chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm", chủ tài khoản TikTok H.N.M trình bày.

Ở đoạn cuối video, nam thanh niên cũng cho biết người yêu hiện tại của anh này cùng bạn bè và rất nhiều người thân quen trong gia đình, họ hàng là người miền Trung. Những hành động thiếu ý thức của M., do đó, đã làm cho nhiều người bức xúc và buồn.

TikToker giải thích việc cắt ghép phỏng vấn chê người miền Trung - 2

Cơ quan công an làm việc với chủ tài khoản TikTok H.N.M, (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 13/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập H.N.M. để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ngày 5/8, tài khoản H.M đăng tải video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung". Video có hơn 3,8 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội TikTok.

Trong video này, ngoài người dân được phỏng vấn, chủ tài khoản cho rằng "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội… nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại".

Dự kiến, đầu tuần sau Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ có quyết định xử phạt nam thanh niên.