Tiếp tục tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân

Khánh Hồng

(Dân trí) - UBND quận Liên Chiểu cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu ông Ngô Văn Quang khẩn trương tìm kiếm vị trí mới, di dời tài sản ra khỏi các công trình hiện trạng để tiến hành tháo dỡ các hạng mục còn lại.

Ngày 24/4, UBND quận Liên Chiểu đã có văn bản phản hồi về biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam).

Theo UBND quận Liên Chiểu, công trình nêu trên là công trình xây dựng trái phép trên đất rừng Nam Hải Vân của ông Ngô Văn Quang tại tổ 2 phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

Tại thời điểm năm 2015, các cơ quan chức năng ghi nhận trên hiện trạng khu đất có 10 hạng mục công trình đã xây dựng trái phép gồm 4 nhà rường gỗ, 1 cổng ngõ chính bằng mái lợp ngói, 4 nhà xây gạch và 1 nhà lục giác.

Tiếp tục tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân - 1

Cổng chính của biệt phủ đã được tháo dỡ, thay thế bằng cổng sắt tạm (Ảnh: Khánh Hồng).

Khi phát hiện sai phạm, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND phường Hòa Hiệp Bắc tiến hành xử lý công trình vi phạm.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang về hành vi xây dựng công trình trên đất rừng. Sau đó, UBND quận Liên Chiểu tiếp tục ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang, thời gian hoàn thành trước ngày 31/1/2016.

Ngày 12/12/2015, UBND quận Liên Chiểu đã làm việc trực tiếp với ông Ngô Văn Quang và chủ hộ xin tự nguyện tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm.

Tiếp tục tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân - 2

Một ngôi nhà chưa tháo dỡ bên trong biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang (Ảnh: Khánh Hồng).

Đến tháng 11/2018, UBND quận Liên Chiểu ghi nhận ông Ngô Văn Quang đã tháo dỡ toàn bộ 5 công trình và tháo dỡ phần mái 3 công trình, còn lại 2 công trình chưa tháo dỡ.

Hai công trình chưa tháo dỡ gồm 1 nhà xây gạch, mái lợp ngói và 1 nhà lục giác, mái lợp ngói.

Nguyện vọng của ông Quang xin sử dụng tạm 2 công trình chưa tháo dỡ  làm kho chứa các dụng cụ làm rừng, vật dụng của các công trình sau khi tháo dỡ và đồ thờ tự của gia đình trong thời gian tìm kiếm vị trí tập kết và di chuyển tài sản của gia đình.

Tiếp tục tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân - 3

UBND quận Liên Chiểu cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu ông Quang khẩn trương tìm kiếm vị trí mới, di dời tài sản ra khỏi các công trình hiện trạng để tiến hành tháo dỡ các hạng mục còn lại (Ảnh: Khánh Hồng).

Qua kiểm tra, hiện 2 công trình chưa tháo dỡ không sử dụng vào mục đích ở và sinh hoạt, chỉ có những người làm rừng ở lại trông coi cây cối hoa màu, tài sản chưa di chuyển.

UBND quận Liên Chiểu cũng cho biết, qua rà soát, kiểm tra phần đất mà ông Quang đang quản lý, sử dụng hiện nay vẫn là đất rừng sản xuất do UBND phường Hòa Hiệp Bắc quản lý, không ảnh hưởng quy hoạch.

Đồng thời, khu đất này chưa được UBND quận Liên Chiểu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

"Trong thời gian đến, UBND quận Liên Chiểu tiếp tục yêu cầu ông Quang khẩn trương tìm kiếm vị trí mới, di dời tài sản ra khỏi các công trình hiện trạng để tiến hành tháo dỡ các hạng mục còn lại theo đúng quy định", văn bản của UBND quận Liên Chiểu nêu rõ.