1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Tiếp tục sạt lở ven sông Hậu, 27 nhà dân di dời khẩn cấp

(Dân trí) - Sáng 27/5, tại khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở ăn sâu vào bờ thêm 3m buộc 12 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Theo một người dân sống tại tại khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh cho biết, khoảng 7 giờ sáng trên địa bàn tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, lần sạt lở này đã ăn sâu vào bờ thêm 3m, cách cơ sở sản xuất nước đá Thái Bình khoảng 20m.

Trước diễn biến phức tạp của vụ sạt lở liên hoàn (ngày 26/5 đã sạt lở), UBND phường Bình Khánh đã mở rộng khu vực cảnh báo nguy hiểm lên 180m, 12 hộ dân có khả năng bị ảnh hưởng cần di dời khẩn cấp. Như vậy, tính đến 10 giờ sáng ngày 27/5, đã có tổng cộng 27 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng sạt lở.
 
Ngay sau vụ sạt lở ngày 26/5, UBND tỉnh đã có buổi họp khẩn cấp cùng các ngành chức năng bàn các biện pháp khắc phục việc sạt lở tại khu vực bờ sông Hậu. Tuy nhiên theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang Trần Anh Thư, sau những vụ sạt lở nguy hiểm ven sông Hậu, cơ quan chức năng đã khảo sát và phát hiện 13 hố xoáy ven sông ở phường Bình Đức, Mỹ Bình và Bình Khánh. Đây là những “điểm nóng” có thể gây sạt lở đất kéo theo nhà dân bất cứ lúc nào nên chính quyền địa phương ở những khu vực này cần lập điểm báo, túc trực 24h kịp thời hỗ trợ cho người dân.

Trước những diễn biến phức tạp và nguy cơ sạt lở tại 3 phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng tổ chức các phương án di dời các hộ dân trong vùng sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Hôm nay 28/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thống nhất các phương án khắc phục sạt lở trên tuyến sông Hậu. Riêng 27 hộ dân trong vùng sạt lở được chính quyền địa phương bố trí ở tạm tại các trường học trên địa bàn.

Nguyễn Hành