1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục kiến nghị giảm xả lũ hồ Dầu Tiếng

(Dân trí) - UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM cho hay, đến sáng 19/11, nước ngập do vỡ bờ bao rạch Bảy Oánh rạng sáng 18/11 mới được bơm hết ra khỏi khu dân cư, khôi phục nhà cửa cho bà con.

0h đêm 18/11, triều cường vẫn ở mức cao cộng với mức xả lũ lên đến 300m3/s của hồ Dầu Tiếng đã đánh vỡ một đoạn bờ bao dài 6m tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, nước ồ ạt tràn vào làm ngập một khu vực rộng đến 60 ha.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, sự cố này gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 200 hộ dân, trong đó có 20 hộ bị ngập sâu từ 1- 1,5m. Một số đoạn bờ bao thuộc xã Thới Tam Thôn, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) cũng bị tràn bờ.

Ngay sau đó, lực lượng địa phương đã nhanh chóng gia cố bờ bao, Ban Chỉ huy PCLB TP điều 7 máy bơm công suất lớn đến để bơm hết lượng nước đang ứ đọng trong khu dân cư ra sông trong ngày 18/11.

Sau đó, đến 14h ngày 18/11, hồ Dầu Tiếng đã giảm lượng xả tràn xuống còn 150m3/s. Tuy nhiên, Ban chỉ huy PCLB TP cho rằng: mực nước triều trên sông Sài Gòn trong 2 ngày 19/11, 20/11 vẫn ở mức trên 1,27m; tức là mực nước triều còn khá cao và rút rất chậm do bị cản dòng vì lượng nước xả liên tục từ thượng lưu xuống, nên việc tiếp tục xả với lưu lượng 150m3/s là khá lớn, gây ảnh hưởng lớn đến các khu vực ven sông Sài Gòn.

Đặc biệt nguy hiểm là các bờ bao đã giảm cường độ chịu lực do độ kết dính của đất bị suy yếu vì bị ngâm lâu trong nước trong thời gian vừa qua. Vì vậy, các bờ bao rất dễ bị vỡ nếu xả nước với lưu lượng lớn, gây áp lực mạnh lên thành bờ bao.

Ban chỉ huy PCLB TP nhận định: bão số 10 đã không còn ảnh hưởng đến nước ta, lượng mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng đã giảm. Do vậy, kiến nghị Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng tiếp tục giảm thêm lưu lượng xả tràn trên tiêu chí bảo an toàn tuyệt đối công trình hồ Dầu Tiếng và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại ở khu vực hạ du, nhất là các khu vực ven sông Sài Gòn.

Tùng Nguyên