1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Tiếp nhận thêm 2 thuyền viên Indonesia bị nạn trên biển

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tiếp nhận thêm 2 thuyền viên người nước ngoài bị chìm tàu ngày 27/4.

Theo đó, 2 thuyền viên nước ngoài trên tàu JAGAL RAYA bị chìm và mất tích trên biển ngày 27/4, được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực III đưa vào bờ.

Danh tính 2 người này được xác định là Cito (SN 1976) và Akiu Efendi (SN 1994), cùng mang quốc tịch Indonesia.

Được biết, anh Cito được tàu của ngư dân tỉnh Trà Vinh và anh Akiu Efendi được tàu của ngư dân Sóc Trăng cứu vớt vào ngày 27/4. Đến ngày 28/4, cả 2 được tàu SAR 413 tiếp nhận đưa lên tàu chăm sóc y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Codid-19.

Lúc 16h ngày 29/4, cả 2 được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định. Tình trạng sức khỏe của 2 thuyền viên đều ổn định.

Tiếp nhận thêm 2 thuyền viên Indonesia bị nạn trên biển - 1

Hai thuyền viên người Indonesia được cứu thành công.

Thông tin từ Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, vào lúc 7h ngày 26/4, tàu mang ký hiệu JAGAL RAYA, chở 230 tấn gạo xuất phát từ cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) đi Philippines. Đến 21h cùng ngày, tàu bị mắc cạn tại phao “3” luồng Định An, cách mũi Vũng Tàu 62 hải lý về phía Nam - Đông Nam và cách bờ biển Đông Hải (tỉnh Trà Vinh) 5 hải lý về phía Đông Nam. 

Đến 8h ngày 27/4, chủ tàu thông báo tàu bị sự cố máy, vẫn còn vướng cạn không ra được. Sau đó, do sóng to, giớ lớn, tàu bị sóng đánh vỡ hoàn toàn và chìm, trôi dạt vào bờ biển xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Trên tàu có 7 thuyền viên đều mang quốc tịch Indonesia.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng cũng đã cứu được 3 thuyền viên trên tàu JAGAL RAYA bị trôi dạt vào bờ biển thuộc thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Tính đến thời điểm này Bộ chỉ huy, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã cứu nạn và tiếp nhận 5 thuyền viên trên tàu JAGAL RAYA bị nạn vào hôm 27/4/2020 vừa qua.

C.X.L