Gia Lai:

Tiếp nhận một cá thể voọc chà vá

(Dân trí) - Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân xám, 1,5 tháng tuổi, nặng khoảng 0,8kg

Con voọc được các nhân viên kỹ thuật của Trung tân Cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp - Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và anh Lê Phan Anh (trú Tp-Pleiku) bàn giao.
 
Trước đó, anh Lê Phan Anh đã mua lại cá thể voọc chà vá này từ một người đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Hiện tại con voọc chà vá đã được giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh huyện Mang Yang (Gia Lai) tiếp tục theo dõi, bảo tồn.

 

Voọc chà vá chân xám chỉ có ở Việt Nam, là một trong 25 loài linh trưởng đang trong tình cảnh nguy cấp nhất trên thế giới. Hiện chỉ còn khoảng 2.000 con sống trong tự nhiên.

Hoàng Thanh