Tiếp nhận 39 người Việt từ công ty lừa đảo ở Campuchia
(Dân trí) - Sau đợt truy quét của cảnh sát Campuchia, nhiều người Việt bị giam lỏng trong các công ty lừa đảo trực tuyến tại Bavet đã được đưa về nước.

Ngày 25/2, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bavet (Tây Ninh), Cảnh sát Campuchia chở 39 người Việt đến bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Những người này được nhà chức trách Campuchia xác định là "người cư trú trái phép" và bị trục xuất.

Nhóm người này chủ yếu là thanh niên, có người dưới 18 tuổi. Nhiều người tỏ ra vui mừng vì hoạt động truy quét của cảnh sát Campuchia đã giúp họ thoát khỏi cảnh bị giam cầm, lao động cưỡng bức trong các công ty lừa đảo trực tuyến.
Thông thường, những người muốn thoát khỏi công ty phải "chuộc thân" với mức tiền lên tới 2.000-4.000 USD. Người không có tiền chỉ biết trông chờ cảnh sát đến giải cứu hoặc tìm cách trốn thoát.

Đây là đợt bàn giao công dân thứ 5 giữa cảnh sát Campuchia và Đồn Biên phòng Mộc Bài từ đầu năm đến nay. Sau 5 đợt, đã có 362 người Việt được tiếp nhận.
Trước đó, trong đợt tiếp nhận 177 người Việt từ Campuchia về nước hôm 6/2, lực lượng chức năng đã sàng lọc và bắt giữ 24 người có hành vi lừa đảo qua mạng.

Theo đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, các nhóm người Việt về nước gồm nhiều thành phần. Ngoài nạn nhân bị lừa đi lao động, họ còn có thể bao gồm người bị truy nã, người phạm tội hình sự...
Do đó, Bộ đội biên phòng luôn cảnh giác, chuẩn bị các tình huống. Lực lượng cảnh giới sẵn sàng trấn áp nếu ai có dấu hiệu manh động.

Khi được hỏi, hầu hết người về từ Campuchia khai bị dụ dỗ, lôi kéo sang làm "việc nhẹ, lương cao", hoặc sang đi chơi, du lịch rồi bị lừa vào công ty; có trường hợp nhận lời dụ dỗ từ bạn bè, người thân trong gia đình.

Kỳ vọng kiếm được công ty có đãi ngộ tốt, tuy nhiên, các nạn nhân thường bị bán vào công ty có điều kiện lao động hà khắc, bị yêu cầu nhắn tin qua mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt ở trong nước.
Những người làm việc không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt tiền, đánh đập, chích điện hoặc bị bán sang những công ty khác.

Qua rà soát ban đầu, nhóm 39 người về đợt này không có người phạm tội truy nã hay tội hình sự. Hầu hết được xác định vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh.
Với 39 người được bàn giao, chỉ 6 người có hộ chiếu. Số còn lại đã xuất nhập cảnh trái phép hoặc bị chủ lao động giữ hộ chiếu.

Cuối ngày 25/2, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bàn giao nhóm người này cho cơ quan công an để tiếp tục rà soát sàng lọc. Trường hợp được xác định không vi phạm hình sự, họ sẽ nộp phạt hành chính và có thể về nhà.

Từ Mộc Bài (Việt Nam) nhìn sang Bavet (Campuchia), nơi các công ty cờ bạc trực tuyến vẫn đang "hút" lao động người Việt sang làm việc.