1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Tiệm tạp hóa chứa đầy hàng tết cháy rụi, 2 tỷ đồng ra tro

(Dân trí) - Rạng sáng 26 Tết, tiệm tạp hóa bỗng nhiên bốc hỏa, toàn bộ hàng hóa chuẩn bị bán tết bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại toàn bộ hàng hóa và tài sản khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Sáng 20/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Huỳnh Thị Hường – Chủ tịch UBND xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) – cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 0h30 sáng nay 20/1.

Tiệm tạp hóa chứa đầy hàng tết cháy rụi, 2 tỷ đồng ra tro - 1

Hiện trường vụ cháy tiệm tạp hóa của gia đình ông Cường

Theo thông tin ban đầu từ xã Duy Phước, trong khoảng thời gian trên, khi gia đình ông Lê Vĩnh Cường (thôn Hòa Bình, xã Duy Phước) đang ngủ thì bỗng thức giấc vì ngọn lửa và khói bốc lên nghi ngút ở tiệm hóa của gia đình nằm sát bên cạnh. 

Sau khi phát hiện ngọn lửa, ông Cường gọi vợ con dậy chạy ra ngoài rồi hô hoán hàng xóm xung quanh đến giúp đỡ. Tuy nhiên, do trong tiệm tạp hóa có nhiều vật dụng và gỗ dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, mọi người trở tay không kịp.

Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm tạp hóa

Ngọn lửa sau đó lan sang ngôi nhà của ông Cường sát bên cạnh. Trong phút chốc, cả ngôi nhà và tiệm tạp hóa của gia đình ông chìm trong biển lửa và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng theo lãnh đạo xã Duy Phước, thiệt hại về hàng hóa và tài sản của gia đình ông Cường ước tính hơn 2 tỷ đồng. 

Sau khi vụ hảo hoạn xảy ra, lãnh đạo UBND xã Duy Phước đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân, sắp xếp chỗ ở tạm thời cho gia đình ông Cường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính