Thuyền đánh cá bị cuốn vào cống thủy lợi, 2 bà cháu tử vong

(Dân trí) - Đến khoảng 15h chiều nay (24/6), lực lượng chức năng địa phương mới tìm thấy thi thể 2 bà cháu bị nạn trong vụ lật thuyền đánh cá trên sông Thái Bình, xảy ra vào tối 23/6, tại khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Trước đó, khoảng hơn 21h ngày 23/6, anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) và anh Phùng Sơn Tùng (SN 1992, trú tại xã Nguyễn Giáp, huyện Tứ Kỳ - Hải Dương) là công nhân Trạm quản lý công trình Cầu Xe - An Thổ, thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải thực hiện mở vận hành cống An Thổ để khống chế lượng nước lưu theo điều lệnh điều hành sản xuất hàng ngày, mở cánh cống số 1, 2, 5, 6, mỗi cánh cống mở 1 tầm, khoảng 1m ở phía đáy cống.

Sau khi vận hành xong, anh Thành và anh Tùng đi về trạm. Đến khoảng 21h30 cùng ngày thì ông Hoàng Văn Đặng (SN 1957, trú tại thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) chạy vào trong trạm để thông báo thuyền đánh cá của ông bị nước cuốn vào cánh cống số 1 và bị lật.

Thuyền đánh cá bị cuốn vào cống thủy lợi, 2 bà cháu tử vong - 1
Thuyền đánh cá bị cuốn vào cống thủy lợi, 2 bà cháu tử vong - 2

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: CTV).

Tại thời điểm thuyền lật, trên thuyền có ông Đặng, bà Trần Thị Thúy, sinh năm 1957 (vợ ông Đặng), cháu Hoàng Thị Lý Hoa, sinh năm 2012 ở cùng địa chỉ. Khi xảy ra sự việc, ông Đặng nhảy khỏi thuyền bơi được vào bờ, còn bà Thúy, cháu Hoa bị cuốn, lật theo thuyền.

Trạm quản lý công trình đã tiến hành đóng các cánh cống lại nhưng do áp lực nước mạnh nên không đóng lại được. Đến khoảng 23h30 cùng ngày thì đóng được các cánh cống.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với gia đình nạn nhân đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu nạn. 

Chiều nay, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Về nguyên nhân, theo ông Sẫm, hiện cơ quan chức năng đang lấy thông tin từ các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dương