Thuê taxi tới nhà người yêu để... cướp tài sản

Yêu cô con gái và biết nhà "bố vợ" có nhiều tiền vàng, đối tượng đã cùng đồng bọn thuê 2 xe taxi đến cướp. Vác theo mã tấu, cả chục tên ập vào khống chế người, cướp hơn 100 triệu đồng và hơn 40 chỉ vàng rồi tẩu thoát.

Vào khoảng 21h ngày 29/7, tại gia đình ông Dương Đình Thương ở khối phố 4, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai xảy ra một vụ cướp hết sức táo tợn.

Theo khai nhận của gia đình nạn nhân, đang lúc cả nhà ngồi ăn cơm thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 10 tên đi hai xe taxi đỗ ở gần trước nhà ập vào dùng dao, mã tấu khống chế, mở tủ cướp hơn 100 triệu đồng và hơn 40 chỉ vàng các loại.

Sau khi gây án, bọn cướp nhanh chóng lên xe taxi đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát…

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Đức Cơ nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ và truy bắt thủ phạm gây án.

Đến ngày 31/7, Công an Gia Lai đã bắt giữ Trịnh Trường Giang (25 tuổi), Trần Nha (27 tuổi), Lê Duy Tùng (19 tuổi), Phan Thế Mạnh (23 tuổi), Trần Thắng (21 tuổi), đều là những thợ chụp ảnh ở Pleiku, Gia Lai.

Cùng ngày, các tên Nguyễn Quốc Đạt (21 tuổi), Trần Việt Hùng (22 tuổi), trú ở Chư Prông, Gia Lai cũng ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Đến chiều 1/8, thành viên thứ 8 trong băng cướp là Đỗ Trọng Hoài (21 tuổi), trú tổ 1, Chư Prông, Gia Lai tiếp tục ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Theo khai nhận ban đầu, trong nhóm cướp có 1 thành viên yêu một người con gái của gia đình nạn nhân, biết rõ “bố vợ” có tiền, vàng nên đêm 29/7, đối tượng này đã bàn với các thành viên trong nhóm thuê 2 xe taxi đi từ Pleiku lên Đức Cơ để cướp.

Sau khi gây án chạy về đến Chư Prông, chúng phát hiện có lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát nên đã xuống xe bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Gia Lai đang khẩn trương tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các tên còn lại, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại

Theo Ngọc Như
Báo Công an nhân dân