1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Thực hư thông tin cổng chào bị húc đổ làm lộ "bê tông không lõi sắt"

(Dân trí) - Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin cổng chào ở đường Âu Cơ, thành phố Bắc Ninh bị húc đổ, làm lộ bệ đỡ chân cột chỉ có cát, không phải bê tông. Giám đốc BQL xây dựng thành phố Bắc Ninh đã lên tiếng về thông tin này.


Cổng chào bị ô tô 45 chỗ va đổ

Cổng chào bị ô tô 45 chỗ va đổ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trung Thành - Giám đốc BQL xây dựng thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) - cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 6/8, có một xe ô tô 45 chỗ ngồi va vào cổng chào thuộc đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh làm đổ và hư hỏng cổng chào. Một bên trụ cổng bật lớp mặt đá, lộ một lớp cát khá dày. Nhiều người dân chứng kiến cho rằng trụ cổng chào chỉ có cát, không có bê tông lõi sắt.


Một bên trụ cổng chào vẫn nguyên vẹn

Một bên trụ cổng chào vẫn nguyên vẹn

Ông Thành cho biết, Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra sự cố để làm rõ nguyên nhân. Ông Thành khẳng định thông tin trụ cổng chào toàn cát là không chính xác.

Theo ông Thành thông tin, trụ cổng chào được đổ bê tông M200 trên bệ móng kích thước (1x2x0,9)m. Trụ cổng được liên kết với cổng chào bằng bản mã dày 1.4cm và 4 bu lông. Phía ngoài trụ cổng được ốp đá. Khi xảy ra sự cố, phần đế bê tông và bản mã được liên kết với đế bê tông vẫn còn nguyên vẹn. Phần cát (dày khoảng 10cm) chỉ là phần đệm thêm để thi công ốp đá che chân cột.


ÔNg Thành giải thích, lớp cát này chỉ là phần đệm thêm để thi công ốp đá che chân cột.

ÔNg Thành giải thích, lớp cát này chỉ là phần đệm thêm để thi công ốp đá che chân cột.


Ông Thành khẳng định dưới lớp cát là phần đế bê tông

Ông Thành khẳng định dưới lớp cát là phần đế bê tông


Chiếc xe ô tô 45 chỗ đã húc đổ cổng chào

Chiếc xe ô tô 45 chỗ đã húc đổ cổng chào

Được biết, cổng chào bị đổ là một trong hai cổng chào tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh. Công trình triển khai từ ngày 16/10/2017 và hoàn thành ngày 19/11/2017. Công trình được thành phố chấp thuận nghiệm thu tại Văn bản số 1070/CV-UBND ngày 15/5/2018. Hiện công trình đang thực hiện bước bàn giao cho đơn vị vận hành khai thác, quản lý.

Bá Đoàn