Thực hiện 7 chương trình đột phá, TPHCM vướng 3 khó khăn nổi bật

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, 3 khó khăn nổi bật của thành phố khi thực hiện 7 chương trình đột phá là thiếu vốn, giải phóng mặt bằng chậm, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và trách nhiệm tham gia của người dân.

Ngày 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 17.

Hội nghị lần thứ 17 của Đảng bộ TPHCM khóa X diễn ra trong 3 ngày, từ 4-6/7
Hội nghị lần thứ 17 của Đảng bộ TPHCM khóa X diễn ra trong 3 ngày, từ 4-6/7

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này sẽ đánh giá tổng kết kinh tế thành phố trong 2 năm qua; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đánh giá thực hiện 7 chương trình đột phá; đánh giá kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo ông Nhân, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, so với cả nước thì tốc độ phát triển kinh tế thành phố cao gấp 1,3 lần. Ngoài ra, tốc độ tăng năng suất lao động cũng tăng từng năm, năm 2016 tăng 5,6% và năm 2017 tăng 6,9%. Đây là dấu hiệu cho thấy kinh tế thành phố phát triển theo chiều sâu.

Bên cạnh đó, thành phố vẫn giữ vững vai trò trung tâm tài chính kinh tế cả nước khi huy động vốn năm 2016 tăng 13% và năm 2017 tăng 12,8%; dư nợ tín dụng trong 2 năm qua đều trên 19%. Trong 2,5 năm, thành phố có 123.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị giữa nhiệm kỳ, về tình hình phát  triển kinh tế, đánh giá cán bộ, xây dựng Đảng...
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị giữa nhiệm kỳ, về tình hình phát triển kinh tế, đánh giá cán bộ, xây dựng Đảng...

Người đứng đầu Đảng bộ TP cho biết, ngoài thực hiện 7 chương trình đột phá thì thành phố có 3 nhóm giải pháp bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đó là Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, đề án xây dựng thành phố thông minh và quy hoạch xây dựng khu đô thị sáng tạo ở phía Đông thành phố (quận 2, 9, Thủ Đức) để tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng băn khoăn về những khó khăn, thách thức mà kinh tế thành phố đang đối diện. Hiện, tổng mức đầu tư so với GRDP của thành phố chỉ đạt 30%, thấp hơn trung bình cả nước (33-34%). Đây là vấn đề thành phố cần suy nghĩ.

Ngoài ra, xuất khẩu của thành phố chưa thoát ra khỏi những hạn chế. Tỷ lệ xuất khẩu so với cả nước 2 năm qua vẫn không tăng, chỉ đạt mức 16,8%, nếu so với năm 2011 thì thấp hơn rất nhiều (40%). Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cuối năm 2018 đạt 8,5% có khả năng không hoàn thành.

Đánh giá về việc thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố trong hơn 2 năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng có 3 khó khăn nổi bật. Đó là thiếu vốn, giải phóng mặt bằng chậm, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình của người dân chưa đảm bảo.

Ông Nhân dẫn chứng về những khó khăn trong việc sử dụng hiệu quả hệ thống cống thoát nước hiện có để giảm ngập. Trong 2,5 năm, 75 điểm lấn chiếm kênh, rạch được giảm xuống còn 59 điểm, 59 điểm lấn chiếm cửa xả giảm xuống còn 46, 398 vị trí lấn chiếm tuyến cống còn 361 vị trí. Những con số này còn rất hạn chế.

“Tôi ví dụ để thấy rằng những việc này dường như không lớn lắm nhưng 2,5 năm giải quyết được rất ít. Trách nhiệm người dân tham gia rất lớn”, ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, thành phố đã nỗ lực rất nhiều trong chương trình chống ngập nước và đạt được một số kết quả. Ngập nước liên quan đến nông nghiệp, giao thông, quy hoạch… Vì vậy, phải có tổ chức gồm nhiều sở ngành phối hợp và do Phó Chủ tịch UBND TP điều hành.

Theo quy định chung thì nước đô thị giao cho Bộ Xây dựng quản lý, các địa phương cũng vậy, nhưng thành phố giao cho Sở GTVT phụ trách. Tuy công việc có đảm bảo nhưng Sở GTVT phụ trách nhiều công việc. Do đó, thành phố xem xét lại để chuyển về Sở Xây dựng phụ trách chống ngập.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng thành phố gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, kỷ cương quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người dân tham gia các chương trình đột phá
Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng thành phố gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, kỷ cương quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người dân tham gia các chương trình đột phá

Bí thư Thành ủy cho rằng đề thực hiện tốt các chương trình đột phá thì thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời có cơ chế động viên các cán bộ, công chức tham gia thực hiện chương trình, tính toán lại phương thức tổ chức thực hiện các chương trình.

“Ngoài ra, cần nâng cao vai trò người dân vào các chương trình đột phá. Muốn kênh rạch không bị tắc, không ngập mà người dân xả rác thì vô phương. Phải vận động người dân không xả rác. Đầu tư tiền làm dự án mà người dân không tham gia thì không được”, ông Nhân nhấn mạnh.

Theo ông, thành phố phải thay đổi tính đột phá về kỷ cương trong quản lý Nhà nước, từ xây dựng không phép, trái phép cho tới vi phạm giao thông, xử lý rác thải…

Theo chương trình làm việc, Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hàng Đảng bộ TP khóa X sẽ diễn ra trong 3 ngày. Hội nghị lần này cũng báo cáo công tác đánh giá cán bộ, phòng chống tham nhũng, xử lý người đứng đầu khi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Quốc Anh