Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan

Hà Mỹ

(Dân trí) - Tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan thời gian tới.

Chiều 22/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trao đổi với nhau lần thứ ba trong vòng 6 tháng qua; đánh giá cao những tiến triển tích cực của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hà Lan trong thời gian qua. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận hợp tác sẵn có và mang lại nhiều tiến triển tích cực, thực chất đối cho hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan.

Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bày tỏ ấn tượng với chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2023 với những kết quả "vượt quá mong đợi", chia sẻ cảm nhận được tình cảm hữu nghị, nồng ấm của nhân dân Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Ông nhất trí hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhằm gia tăng tình hữu nghị và tin cậy chính trị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế để đóng góp cho các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Hà Lan trong thời gian tới; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện (2019-2024), 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực (2014-2024)...

Hai bên cũng tiếp tục tận dụng các cơ hội của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD trong thời gian tới.

Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan - 2

Tại cuộc điện đàm, hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm (Ảnh: Nhật Bắc).

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU; hỗ trợ Việt Nam triển khai Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu vùng duyên hải miền Trung. 

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị hai nước làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức…

Chia sẻ thêm, Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh luôn quan tâm đến việc phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long kể từ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam năm 2014.

Ông khẳng định tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ cao, sản xuất vi mạch điện tử, thiết bị bán dẫn, cảng biển, công nghệ đóng tàu, kết nối về logistics, hạ tầng chiến lược. 

Đồng thời, Thủ tướng Mark Rutte nhất trí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan hội nhập thành công, trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại điện đàm, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.