Thừa kế trang trại của mẹ, vợ chồng nuôi gà và thả cá sống tự cung tự cấp

Quang Anh

(Dân trí) - Sau khi được thừa hưởng trang trại từ mẹ, cặp vợ chồng đã biến nơi đây thành không gian ấn tượng và tự cung tự cấp rau, gà, cá không phải mua ở chợ.

Thừa kế trang trại của mẹ, vợ chồng nuôi gà và thả cá sống tự cung tự cấp - 1
Trang trại Camelo được vợ chồng Melinda Baguio và Edwin Baguio quản lý ở Bohol (Philippines). Đây là trang trại cặp đôi này được thừa kế từ mẹ của Melinda. Ngoài trồng trọt nông sản phục vụ cuộc sống, đây cũng là địa điểm để đào tạo các kỹ năng về nông nghiệp.
Thừa kế trang trại của mẹ, vợ chồng nuôi gà và thả cá sống tự cung tự cấp - 2
Hiện tại, Edwin là người đảm nhận quản lý chính của trang trại còn Melinda vẫn đi làm y tá ở bệnh viện. Vào dịp cuối tuần, cô lại đến để hỗ trợ công việc của chồng. Cặp vợ chồng này đều xuất thân từ gia đình nông dân, họ thích trồng trọt và sống gần gũi thiên nhiên.
Thừa kế trang trại của mẹ, vợ chồng nuôi gà và thả cá sống tự cung tự cấp - 3
Năm 1995, Edwin bắt đầu trồng lúa. Hai vợ chồng phát triển vùng đất trang trại được thừa kế và nuôi thêm gà, lợn, cá, dê và xây dựng thêm nhà để cho khách lưu trú. Trong trang trại được chia thành khu trồng lúa, khu chăn nuôi gà bản địa, khu vườn rau, khu nuôi cá rô phi và nơi nuôi lợn và dê, trồng xoài, khu nhà cho thuê và bếp.
Thừa kế trang trại của mẹ, vợ chồng nuôi gà và thả cá sống tự cung tự cấp - 4
Phần lớn nông sản thu hoạch được ở trang trại được dùng cho gia đình, phần còn lại để cung cấp cho khách hàng. Trong trang trại có 100 con gà, 8 con dê… Rau muống và cám gạo là thức ăn chăn nuôi lợn.
Thừa kế trang trại của mẹ, vợ chồng nuôi gà và thả cá sống tự cung tự cấp - 5

Nói về dự định trong tương lai, Edwin và Melinda sẽ lập phòng đào tạo ở trang trại. "Các hoạt động du lịch cũng sẽ được ưu tiên. Mục tiêu của chúng tôi là thành lập trang trại trình diễn kỹ thuật, đi đầu trong thúc đẩy công nghệ đang được sử dụng trong trang trại", Melinda cho hay.