1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Thừa” đất sân golf, thiếu đất công ích

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất về hoạt động quy hoạch của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TPHCM thì hiện thành phố quy hoạch quá nhiều dự án sân golf trong khi các hạng mục dịch vụ công ích thì không được quy hoạch.

Cho đến nay TPHCM đã quy hoạch tất cả là 13 sân golf, trong số đó có 6 dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng chỉ có mỗi sân golf Hoa - Việt tại Lâm Viên (quận 9) là đang hoạt động; 5 sân golf còn lại chỉ đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa mặt bằng hay lập quy hoạch chi tiết. 7 dự án còn lại đang xin chủ trương đầu tư và TP vẫn còn tiếp tục xem xét.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách (KTNS), cho rằng: 13 dự án sân golf là quá nhiều, gây lãng phí đất và đây sẽ là nguồn ô nhiễm nghiêm trọng đối với yêu cầu bảo vệ nguồn nước ngầm của thành phố.

Theo báo cáo của Ban KTNS, TP đã ưu tiên quá nhiều đất cho các dự án sân golf, trong khi đó lại thiếu đất để bố trí quy hoạch các hạng mục dịch vụ công ích như: bến bãi đậu xe buýt, nhà vệ sinh công cộng, nhà máy xử lý bùn hầm cầu và bùn nạo vét cống rãnh, bãi đỗ xe ôtô, quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nước ngầm…

Điều này thể hiện ngày càng rõ khi năm qua TP thực hiện năm văn minh đô thị”, dự kiến lắp đặt thêm hàng trăm nhà vệ sinh công cộng nhưng đến cuối năm thì chẳng thêm được cái nào vì tất cả các quận trung tâm đều bảo là không còn đất để đặt nhà vệ sinh.

Cùng cảnh ngộ, ngành giao thông thì vất vả tìm nơi cho xe buýt đậu. Hiện các bến xe buýt nội thành đều phải tận dụng mặt đường. Xe buýt tại bến Trung tâm Bến Thành phải tận dụng cả đất Công viên 23/9. Các bến xe buýt ngoại thành cũng không khả quan hơn.

Trong khi đó thì hàng ngàn hecta đất đang được quy hoạch cho sân golf. Ngay tại trung tâm TPHCM, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) cũng có 1 dự án sân golf (do Công ty Trường An làm chủ đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý).

Ban KTNS cho rằng: quy hoạch nhiều sân golf, thiếu đất công ích là “bất cập, chưa hoàn chỉnh” và kiến nghị: “xem xét điều chỉnh những bất hợp lý trong quy hoạch các sân golf; đối với các dự án sân golf đã cấp phép nhưng chưa triển khai hoặc chỉ mới hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị chuyển thành các khu chức năng khác (công viên cây xanh, rừng ngoại ô hoặc nhu cầu khác)”.

Tùng Nguyên