Bình Định:

Thú vị với giải bóng chuyền “3 cha con” ngày Tết

(Dân trí) - Mỗi đội tham gia là 3 cha con trong một gia đình. Đây có lẽ là giải bóng chuyền có một không hai trên cả nước luôn diễn ra vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, thu hút rất đông người dân tới cổ vũ.

Thành viên các đội bóng là 3 cha con trong một gia đình
Thành viên các đội bóng là 3 cha con trong một gia đình

Nhằm tạo không khí vui xuân và sự giao lưu, đoàn kết trong nhân dân nhân dịp Tết Ất Mùi – năm 2015, từ mùng 1 Tết đến mùng 2 Tết hàng năm, tại thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (Bình Định) diễn ra giải bóng chuyền truyền thống “3 cha con”.

Tham gia tranh tài có 8 đội là các gia đình sống tại địa phương chia làm 2 bảng, thi đấu loại trực tiếp. 4 đội lọt vào vòng trong sẽ tiếp tục thi đấu để chọn 2 đội xuất sắc nhất tranh giải vô địch.

Kết thúc giải đấu, đội giành giải Nhất được trao cờ lưu niệm với số tiền thưởng 1 triệu đồng; đội giành giải Nhì được trao cờ với tiền thưởng 800 ngàn đồng; giải Ba được trao cờ với tiền thưởng 600 ngàn đồng đồng, giải Tư 500 ngàn đồng và cờ lưu niệm.

Nguồn kinh phí tổ chức là do người dân tự nguyện đóng góp hoặc các nhà tài trợ ủng hộ cho giải đấu. Điều đặc biệt, dù số tiền thưởng không lớn nhưng đây là hoạt động thể dục, thể thao đầu năm rất có ý nghĩa, gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa các gia đình trong thôn.

Ông Nguyễn Văn Sáu (60 tuổi, thôn Lộc Ngãi), một gia đình tham gia sải đấu phấn khởi cho biết: “Đôi khi trong cuộc sống cha con còn nhiều điều chưa ăn ý nhưng trên sân bóng thì 3 cha con phải có sự hiểu nhau, phối hợp ăn ý mới có thể giành chiến thắng được gia đình đối phương. Nhưng bây giờ tuổi thì đã lớn, con cái mỗi đứa làm mỗi nơi không có điều kiện đánh thường xuyên nên phong độ giảm xuống trông thấy”.

Ông Nguyễn Đình Thọ, trưởng thôn Lộc Ngãi, cho biết: Đây là năm thứ 4 thôn tổ chức giải bóng chuyền ba cha con. Đây không chỉ là hoạt động vui xuân đầu năm mới để bà con tham gia phong trào thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm giữa các gia đình trong thôn.

Được biết, thôn Lộc Ngãi là cái nôi của môn bóng chuyền của huyện Tuy Phước nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Vào dịp cuối tuần, những người mê bóng chuyền từ TP. HCM, Vũng Tàu… thường về địa phương giao lưu bóng truyền.


Hai gia đình chào bà con khán giả trước khi thi đấu rất chuyên nghiệp
Hai gia đình chào bà con khán giả trước khi thi đấu rất chuyên nghiệp
Các gia đình thi đấu cống hiến những pha bóng đẹp
Các gia đình thi đấu cống hiến những pha bóng đẹp
Ở tuổi 60 bác Sáu (Sáu Khèo) vẫn cho thấy sự mềm dẻo trong các pha bắt bóng và đập bóng dũng mãnh
Ở tuổi 60 bác Sáu (Sáu Khèo) vẫn cho thấy sự mềm dẻo trong các pha bắt bóng và đập bóng dũng mãnh
Những pha phát bóng có tính chuyên nghiệp cao của nông dân Võ Văn Dư
Những pha phát bóng có tính chuyên nghiệp cao của nông dân Võ Văn Dư
Những pha phát bóng có tính chuyên nghiệp cao của nông dân Võ Văn Dư
Đôi khi trong cuộc sống cha con còn nhiều điều chưa ăn ý nhưng trong sân đấu phải có sự phối hợp ăn ý
Từ các vị bô lão đến trẻ em đều ra sân bóng chuyền của làng cổ vũ các gia đình
Từ các vị bô lão đến trẻ em đều ra sân bóng chuyền của làng cổ vũ các gia đình
Trao cờ lưu niệm cho các đội đạt giải.
Trao cờ lưu niệm cho các đội đạt giải.

Doãn Công