1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thủ tướng yêu cầu “tăng tốc” xử lý 4 vụ án lớn

(Dân trí) - Khẩn trương kết luận vụ tướng Cao Ngọc Oánh; xác định cụ thể sai phạm của các ông Trần Quốc Trượng, Quách Lê Thanh; đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án Nguyễn Đức Chi… đó là ý kiến của Thủ tướng sau khi nghe các cơ quan nội chính TW báo cáo về việc điều tra, xử lý các vụ án nổi cộm thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có kết luận sau khi chủ trì cuộc họp (tối 30/8) để nghe Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều tra, xử lý các vụ án tại PMU18, vụ án Nguyễn Đức Chi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Rusalka (Khánh Hoà), vụ Nguyễn Lâm Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số bưu điện địa phương và vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thanh tra các công trình xây dựng tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Về trường hợp của tướng Cao Ngọc Oánh bị nghi ngờ liên quan đến vụ PMU18, “nếu đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý theo đúng pháp luật. Nếu chưa cũng phải xử lý kỷ luật hành chính nghiêm minh. Kết luận điều tra và biện pháp xử lý phải công khai theo qui định”, thủ tướng nói.

Với Trung tá Đỗ Huy Kim, cán bộ Cục C15 (Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Đình Toản (Công an Hà Nội) có liên quan đến việc chạy án, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung điều tra, làm rõ thêm một số vấn đề và căn cứ kết quả điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với nhóm tội cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu tập trung làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Việt Tiến và các bị can khác, sớm giám định các công trình, xác định mức độ thất thoát, không để kéo dài ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ và có kết luận việc Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 31A - 6226 của Ban quản lý các dự án 18. Trường hợp có sử dụng thì phải làm rõ là có liên quan đến việc chạy án, tiêu cực hay không, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2006.

Vụ án "siêu lừa" Nguyễn Đức Chi có sự liên quan của một số cán bộ thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Theo Thủ tướng, với những trường hợp cơ quan điều tra đề nghị khởi tố mà VKSNDTC chưa phê chuẩn, VKS cần họp với các cơ quan liên quan, xác định mức độ sai phạm để xử lý và thông báo công khai.

Cơ quan điều tra phải mời hỏi những người có liên quan để làm rõ về trách nhiệm trong việc đề xuất giao thêm đất, theo dõi kiểm tra thực hiện giấy phép đầu tư, không ngăn chặn khi Nguyễn Đức Chi đã có dấu hiệu gian dối, lừa đảo… Kết quả báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/9/2006.

Thủ tướng cũng giao Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chủ trì các cơ quan liên quan để xử lý tang chứng, vật chứng của vụ án, tránh làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Vụ bê bối tại cơ quan Thanh tra Chính phủ trong quá trình thanh tra Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị can Lương Cao Khải, Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy.

Mức độ liên quan của hai ông Trần Quốc Trượng (nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ) và ông Quách Lê Thanh (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ) ra sao phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/9.

Vụ án nâng giá thiết bị viễn thông do Nguyễn Lâm Thái chủ mưu đến nay đã thu hồi được 26 tỷ đồng của 21 bưu điện vi phạm. Thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho Nguyễn Lâm Thái lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, của một số cán bộ Trung tâm Thẩm định giá, Bộ Tài Chính để xử lý nghiêm minh.

Đức Hòa