Thủ tướng và Phu nhân tới Melbourne, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Australia

Hoài Thu

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia và thăm chính thức nước này, theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese.

Tối 4/3 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Melborune, Australia.

Thủ tướng và Phu nhân tới Melbourne, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Australia - 1

Thủ tướng và Phu nhân Lê Thị Bích Trân tới Melbourne, Australia (Ảnh: Dương Giang).

Tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm lần này có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Phó ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam.

Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và thăm chính thức nước này, từ 5/3 đến 9/3.

Cũng trong chuyến công tác tới Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến có nhiều hoạt động như dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn, gặp gỡ đại diện hội trí thức và chuyên gia Việt Nam - Australia...

Thủ tướng và Phu nhân tới Melbourne, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Australia - 2

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay là Bộ trưởng Dịch vụ Chính phủ Australia Bill Shorten (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia, New Zealand lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam đến thăm Australia và New Zealand trong vòng 7 năm qua, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến 2 nước trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Bên cạnh đó, quan hệ ASEAN và Australia cũng ngày càng tốt đẹp, hợp tác giữa các lĩnh vực được thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia được kỳ vọng là cơ hội tốt để lãnh đạo cấp cao hai bên cùng nhìn lại, đánh giá một cách tổng thể quan hệ giữa hai bên trong 50 năm qua.

Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo hai bên trao đổi, đề ra tầm nhìn, những phương hướng và biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Thủ tướng và Phu nhân tới Melbourne, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Australia - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân được chào đón tại sân bay quốc tế Melbourne (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dự kiến hai bên, đặc biệt là phía Australia, sẽ trao đổi và đề xuất những sáng kiến hợp tác mới mang tính đột phá, góp phần tạo thêm nguồn lực và cơ sở để quan hệ ASEAN - Australia phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho biết Australia đánh giá cao tầm quan trọng của Việt Nam cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ song phương.

Ông kỳ vọng mối quan hệ này sẽ phát triển và được nâng cấp qua chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

"Việc nâng cấp quan hệ song phương là hoàn toàn đúng đắn", Đại sứ Andrew Goledzinowski nói về khả năng nâng cấp mối quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông Andrew Goledzinowski cũng nhấn mạnh 5 lĩnh vực hợp tác đặc biệt sẽ là trọng tâm của chuyến thăm, gồm: chính trị và chiến lược; kinh tế và thương mại; giáo dục; chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu; chia sẻ kiến thức, đổi mới sáng tạo và khoa học.

Hoài Thu (Từ Melborune, Australia)