Thủ tướng và Bộ trưởng giải đáp việc chính sách thuế "mỗi tỉnh mỗi khác"

Hoài Thu

(Dân trí) - Đại diện doanh nghiệp Mỹ đánh giá chính sách thuế còn áp dụng khác nhau ở mỗi tỉnh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính khẳng định "chính sách thuế ở Việt Nam là thống nhất".

Ngay sau khi đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn chứng khoán NASDAQ sáng 22/9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành khá nhiều thời gian để trao đổi với lãnh đạo NASDAD và giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ.

Trong cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ ngay tại trụ sở của NASDAD, Thủ tướng đã cùng các bộ trưởng của Việt Nam nêu nhiều định hướng phát triển và giải pháp tháo gỡ vướng mắc về chính sách.

Chính sách thuế ở Việt Nam là thống nhất

Đại diện doanh nghiệp Mỹ nhận định chính sách thuế ở Việt Nam tốt nhưng việc triển khai chưa theo tiêu chuẩn quốc tế. "Việc tháo gỡ các nội dung về chính sách thuế và chế độ báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế rất quan trọng, nhưng ở các tỉnh thành của Việt Nam còn áp dụng chính sách thuế khác nhau", đại diện nhà đầu tư Mkyx phản ánh.

Thủ tướng và Bộ trưởng giải đáp việc chính sách thuế mỗi tỉnh mỗi khác - 1

Lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ trao nghi thức khai mạc phiên giao dịch cho Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc).

Được Thủ tướng mời trả lời thắc mắc này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định "chính sách thuế tại Việt Nam là thống nhất", song việc có tình trạng như doanh nghiệp phản ánh là do một số tỉnh, thành của Việt Nam được Trung ương cho phép có chính sách ưu đãi về đầu tư.

Theo ông Phớc, chính sách thuế được áp dụng mức ưu đãi cao cho các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và năng lượng.

Ví dụ nhà đầu tư vào các lĩnh vực này được miễn 4 năm tiền thuế suất và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo với thuế thu nhập DN.

Với khu công nghiệp công nghệ cao, tiền thuê đất đang xây dựng được miễn 3 năm, sau đó được miễn 19 năm với các ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.

Còn công nhân, chuyên gia làm việc trong khu công nghệ cao được miễn 5% thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra còn một số chính sách thuế khác như ưu tiên đầu tư hạ tầng, đường sá đến tận chân công trình.

Thủ tướng và Bộ trưởng giải đáp việc chính sách thuế mỗi tỉnh mỗi khác - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ trưởng của Việt Nam trực tiếp trả lời các câu hỏi nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nói thêm về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong mối quan hệ Việt - Mỹ, cơ sở pháp lý, chính trị để đảm bảo sự ổn định, an toàn cho doanh nghiệp đầu tư hai nước là điều rất quan trọng.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết Việt Nam đang dần hoàn thiện chính sách theo hướng tiệm cận quốc tế, với tinh thần là tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư.

"Các chính sách thuế, phí, lệ phí ở Việt Nam đều có ưu tiên cụ thể cho các ngành chúng tôi cần thu hút. Còn Việt Nam không áp dụng chính sách thuế khác nhau , sau đó chúng tôi sẽ nghiên cứu mở rộng dần", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam lý giải.

Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

Phát biểu trước khi thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn NASDAD, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng và Bộ trưởng giải đáp việc chính sách thuế mỗi tỉnh mỗi khác - 3

Thủ tướng ghi lưu bút sau khi bấm nút Khai mạc phiên giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cũng mong muốn và đề nghị NASDAQ tăng cường hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan liên quan của Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi.

"Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thông qua việc triển khai 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư", theo cam kết của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Theo ông, sau khi nâng cấp quan hệ, Việt Nam và Mỹ xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là những lĩnh vực vừa có thế mạnh, vừa có điều kiện của hai nước, trong đó Mỹ có thế mạnh, còn Việt Nam có điều kiện.

Bên cạnh đó, hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp - là những lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng.

Thủ tướng và Bộ trưởng giải đáp việc chính sách thuế mỗi tỉnh mỗi khác - 4

Thủ tướng chứng kiến lễ ký Ý định thư hợp tác giữa Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Việt Nam là nước đang phát triển, kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế chưa lớn, độ mở cao và sức chống chịu với cú sốc bên ngoài còn có hạn. Vì vậy, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến nhà đầu tư để hoàn thiện thể chế và các chính sách ưu tiên, đáp ứng tối đa nhu cầu của nhà đầu tư", Thủ tướng chia sẻ.

Ông nhấn mạnh quan trọng nhất là phát triển nhanh nhưng bền vững, bảo đảm quyền và lợi ích cho nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp.

Cho biết tới đây Việt Nam sẽ khánh thành Khu đổi mới sáng tạo đầu tiên ở Hà Nội, Thủ tướng mong nhận được sự tư vấn, đóng góp của Mỹ.

"Khi phát triển đổi mới sáng tạo sẽ hình thành thị trường khoa học công nghệ. Lúc đó Việt Nam sẽ khuyến khích các công ty khoa học công nghệ niêm yết trên các thị trường chứng khoán, trong đó có thị trường của Mỹ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoài Thu (Từ New York, Mỹ)