Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Ngãi

(Dân trí) - "Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng rằng, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có những đóng góp quan trọng cùng cả nước để phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, nhân dịp 100 năm thành lập nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tối 2/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 – 1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương và đông đảo người dân tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ngãi sau 30 năm tái lập tỉnh.

Tỉnh Quảng Ngãi được tái lập vào ngày 1/7/1989 trên cơ sở chia tách tỉnh Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Quảng Ngãi đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tốc độ phát triển kinh tế bình quân của tỉnh đạt 10,5 %/năm. Ngành công nghiệp dần trở thành hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2018 đã tăng gấp 132 lần so với năm 1989. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng... đều có những bước phát triển vượt bậc.

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Ngãi - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những kết quả phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong 30 năm qua là một thành tích đáng tự hào. Qua đó, Thủ tướng biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được.

Để tiếp tục đưa Quảng Ngãi phát triển, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, điện, điện tử, vật liệu công nghệ cao và chế biến hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.

Tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược và phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng nhanh công nghiệp, dịch vụ.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, như dự án mở rộng Khu kinh tế Dung Quất (giai đoạn II), đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, các dự án về du lịch ven biển, cảng biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển.

"Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng rằng, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có những đóng góp quan trọng cùng cả nước để phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, nhân dịp 100 năm thành lập nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Ngãi - 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc và chương trình bắn pháo hoa chào mừng sự kiện 30 năm tái lập tỉnh.

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Ngãi - 3
Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.
Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Ngãi - 4

 Quốc Triều