Thủ tướng thăm ngôi trường đặc biệt ở miền Tây

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến thăm ngôi trường đang chăm sóc hơn 250 trẻ em khuyết tật, nơi đã biến nhiều người yếu thế thành công dân ưu tú.

Sáng 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Trung ương đã đến thăm Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà tới học sinh và nhà trường.

Thủ tướng thăm ngôi trường đặc biệt ở miền Tây - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tới những học sinh khuyết tật ở Bến Tre (Ảnh: Quốc Chính).

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cũng đã trao các phần quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tới nhà trường và học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách bình đẳng với mọi người trong tiếp cận giáo dục, nhất là trẻ em khuyết tật, dễ bị tổn thương.

Theo Thủ tướng, nuôi dạy trẻ khuyết tật là một công việc rất đặc thù và vô cùng khó khăn, gấp nhiều lần so với trẻ em khỏe mạnh. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy tỉnh Bến Tre đã chú trọng quan tâm, chăm lo, đầu tư cho ngành giáo dục.

Thủ tướng phấn khởi khi biết nhà trường đã chăm sóc, nuôi dạy các trẻ tật nguyền, đưa các cháu từ chỗ khuyết tật, mặc cảm với cuộc đời đến chỗ yêu đời, ham học hỏi, trưởng thành.

Ông cho rằng, việc nuôi dạy các cháu là cần thiết, nhưng việc chăm sóc các cháu còn quan trọng hơn. Do đó, Thủ tướng đặt vấn đề cần thêm từ "chăm sóc" vào tên trường để phản ánh tính chất toàn diện hơn.

Thủ tướng thăm ngôi trường đặc biệt ở miền Tây - 2

Thứ Trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà trao quà tới Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre (Ảnh: Quốc Chính).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nhà trường quan tâm hơn nữa tới công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường, trang thiết bị dạy học, giáo trình..., nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, chăm sóc tốt nhất cho các em cả về vật chất và tinh thần. Với các thầy cô đã tình nguyện đến đây chăm sóc, nuôi dạy các cháu thì cố gắng làm hết tinh thần trách nhiệm.

Với các học sinh, Thủ tướng căn dặn, mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau. Vì thế các cháu hãy nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt để xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của gia đình, thầy cô và sự yêu thương của cả xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH tổng kết, đánh giá các mô hình tương tự trên cả nước, đúc rút các kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, nâng cao hơn nữa chất lượng các trường chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, để có thể chăm sóc nhiều hơn nữa các em khuyết tật, tiếp nhận được cả các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…; khuyến khích, tạo động lực, truyền cảm hứng để người khuyết tật nỗ lực, cố gắng vươn lên.

Thủ tướng thăm ngôi trường đặc biệt ở miền Tây - 3

Các phần quà góp phần động viên, khích lệ các em học sinh khuyết tật cố gắng vươn lên trong cuộc sống (Ảnh: Quốc Chính).

Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre đã có lịch sử 32 năm, khai giảng khóa đầu tiên năm 1991. Trường đang nuôi dạy 256 học sinh, trong đó có hơn 60 em khiếm thính và khiếm thị, nhiều học sinh mang khuyết tật bẩm sinh hoặc bị tự kỷ.

Quá trình xây dựng và phát triển, với tâm huyết, lòng yêu nghề, yêu người của cán bộ, giáo viên, trường đã biến nhiều học sinh khiếm khuyết thành công dân ưu tú. Nhiều em học sinh rời ghế nhà trường đã tiếp tục theo học cao đẳng, đại học. Không ít cựu học sinh đã thành phó giáo sư, tiến sĩ, trở thành giảng viên đại học hay tham gia cống hiến trong nhiều lĩnh vực.

Nhà trường có cuộc thi năng khiếu thường niên, từ đó nhiều tài năng của học sinh đã có điều kiện phát lộ và phát triển.

Cũng trong sáng nay 15/2, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh Lê Thị Khanh (89 tuổi, ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Mẹ Khanh có chồng và một người con là liệt sĩ.

Thủ tướng mong Mẹ Lê Thị Khanh mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

Thủ tướng thăm ngôi trường đặc biệt ở miền Tây - 4

Thủ tướng cùng đoàn công tác thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khanh (Ảnh: N.C.)

Mẹ Khanh bày tỏ xúc động khi luôn nhận được sự quan tâm mọi mặt từ Đảng, Nhà nước. Mẹ cũng rất vui mừng khi được chứng kiến quê hương, đất nước mạnh giàu.