Thủ tướng Tây Ban Nha bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Sáng 9/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì lễ đón Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thăm chính thức Việt Nam.

Tối 8/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ngay trước chuyến thăm, Thủ tướng Pedro Sánchez đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đã trở thành nam châm thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo Thủ tướng Pedro Sánchez, nhờ Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu, các công ty Tây Ban Nha, những nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo, sẽ có thể phát triển các cơ hội kinh doanh quan trọng tại Việt Nam.

Dự kiến, Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - 1

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: TTXVN).

Việt Nam và Tây Ban Nha thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/5/1977, thiết lập khuôn khổ "Đối tác chiến lược hướng tới tương lai" vào tháng 12/2009. Tây Ban Nha là Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong EU.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha tiếp tục phát triển tốt đẹp thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp. Hai nước tích cực hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN - EU.

Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha trong ASEAN.

Trong giai đoạn 2019-2024, kim ngạch thương mại song phương duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, ở mức trung bình 8,7%/năm.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 4,72 tỷ USD (mức cao nhất từ trước đến nay), tăng 20% so với năm 2023. Cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Tây Ban Nha mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp.

Tây Ban Nha hiện có 97 dự án tại Việt Nam với mức vốn 143,88 triệu USD (đứng thứ 46/148 quốc gia và vùng lãnh thổ), tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (56,1%) và lưu trú, dịch vụ ăn uống (32,8%).

Việt Nam có 3 dự án đầu tư sang Tây Ban Nha với mức vốn 64,2 triệu USD trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ và công nghiệp chế biến, chế tạo (xếp thứ 24/79 nước có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam).

Tây Ban Nha đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 1/2022.

Tây Ban Nha đã cam kết cho Việt Nam vốn vay ODA, viện trợ không hoàn lại hơn 1 tỷ USD thông qua chủ yếu 5 chương trình hợp tác tài chính trên một số lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới, y tế, khoa học công nghệ.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, đào tạo, tập huấn quốc phòng và bồi dưỡng ngôn ngữ dành cho cán bộ, sĩ quan Việt Nam.

Việt Nam hiện miễn thị thực đơn phương cho công dân Tây Ban Nha trong thời hạn 45 ngày. Năm 2024, Việt Nam đón 91.400 lượt khách du lịch Tây Ban Nha.

Hiện có khoảng 5.000 người Việt Nam cư trú tại Tây Ban Nha, với thành phần chủ yếu là tiểu thương và đã hòa nhập với sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đoàn Thanh Song cho biết đây là lần đầu tiên Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1977 và cũng là chuyến thăm chính thức Việt Nam của lãnh đạo cấp cao nhà nước Tây Ban Nha kể từ chuyến thăm của Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia vào năm 2006.

Chuyến thăm là minh chứng sinh động cho kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, từ chính trị tới kinh tế, thương mại đầu tư, văn hóa, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo và giao thông vận tải…

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, ngay sau khi hai nước vừa kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm 2024 và trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.