1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Sẽ kiên quyết ngăn chặn lợi ích nhóm

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng TP Hải Phòng chiều 4/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, sẽ kiên quyết loại bỏ lợi ích nhóm đi ngược lại với lợi ích quốc gia.

Tại buổi làm việc, cử tri Bùi Văn Ngọc, phường Minh Khai, đề cập một loạt vấn đề như cần nâng cao việc dạy đạo đức làm người trong trường, quản lý chặt lao động nước ngoài “chui” ở nước ta; quan tâm đến an sinh xã hội, nhất là người nghèo, người có công... “Hạ tầng giao thông Hải Phòng liên tục xuống cấp do số lượng lớn xe ô tô hàng ra vào cảng nên cần phải có nguồn tiền đầu tư, sửa chữa thường xuyên...”, một vấn đề nữa được ông Ngọc kiến nghị.

Cử tri Vũ Thiện Bản ở phường Thượng Lí, là cựu chiến binh Điên Biên Phủ, kiến nghị cần kiên quyết loại bỏ, xử lý nhóm và cá nhân có hoạt động kinh tế không lành mạnh ở nước ta. Cùng với đó, ông đề cập bức xúc về các dự án “treo”. “Có dự án khi tôi còn làm việc đã khởi công, giờ tôi nghỉ hưu đã 23 năm mà dự án đó vẫn còn treo. Chính phủ và đoàn ĐBQH Hải Phòng cần giám sát, xử lý kiên quyết các dự án treo này...”, ông Bản nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng.

Cử tri Dương Đình Ổn, ở phường Hoàng Văn Thụ, kiến nghị các vấn đề nảy sinh trong thực tế tại địa phương cần giải quyết là bất cập trong quản lý hộ khẩu, khai báo tạm trú tạm vắng; trong công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự; xác định giá đất trong quy định và thực tế có nhiều bất cập, chênh lệnh giá gây nhiều khiếu kiện; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng;...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri. Thủ tướng tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2012 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2013, đồng thời ghi nhận và trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri.

Về vấn đề cần loại bỏ lợi ích nhóm, Thủ tướng nói đã chỉ ra bản chất của lợi ích nhóm là một nhóm có quyền lực và vị thế nhất định câu kết với nhau để mưu cầu lợi ích cho các thành viên trong nhóm, nhưng lợi ích này đi ngược lại với lợi ích quốc gia, ảnh hưởng không tốt đến lợi ích chính đáng của đại đa số người dân. Thủ tướng khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn lợi ích nhóm để đảm bảo sự công bằng xã hội. “Việc hợp tác, liên kết để giúp nhau làm giàu chính đáng là tốt, nhưng không thể vì lợi ích của anh mà phương hại đến lợi ích của cộng đồng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng dù Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quyết tâm thực hiện và đạt được một số kết quả trong cuộc chiến chống tham nhũng nhưng thực tế nhân dân còn chưa hài lòng, còn bức xúc về tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng và tiêu cực cấp nào, ngành nào, địa phương nào cũng có, tuy chỉ là một bộ phận nhưng gây bức xúc, gây xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, với Chính phủ. Để chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn nữa, Thủ tướng khẳng định, đấu tranh chống tham nhũng là việc làm lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì và huy động sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy chính quyền và người dân, đặc biệt là đảng viên gương mẫu.

Theo Thủ tướng, năm 2012, đất nước ta phải đối phó với nhiều thiên tai với hơn 400 người thiệt mạng, tổn thất hơn 1 tỉ đô la. Tuy nhiên, đất nước ta cũng đạt được nhiều thành tựu như kinh tế vĩ mô ổn định, đẩy mạnh xuất khẩu tăng 18%, xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới, xuất khẩu cà phê cũng đứng đầu, lãi suất cho vay giảm mạnh, bội chi ngân sách giữ được, duy trì tăng trưởng GDP 5,2% trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn... An sinh xã hội được giữ vững, hộ nghèo giảm 1,6%...

Đảng ta kiên quyết loại bỏ những đảng viên yếu kém, vi phạm kỉ luật, đưa ra khỏi bộ máy nhằm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng. Năm 2012, 15.800 đảng viên vi phạm bị xử lý...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với cán bộ chủ chốt TP Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và thăm một nhà máy đóng tàu quân đội. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong năm 2012 trong khi bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức. Năm nay, Hải Phòng tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 8,12%. Một số chỉ tiêu có tốc độ tăng trưởng khá là sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 48,9 triệu tấn, tăng 12,3%...

Thủ tướng yêu cầu trong năm 2013, Hải Phòng cần bám sát vào các nghị quyết của TƯ, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm tồn kho, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Quốc Đô