Thủ tướng ra hạn chót giải phóng mặt bằng loạt cao tốc trong tháng 8

Ngọc Tân

(Dân trí) - Với các dự án phải hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT).

Theo báo cáo của Bộ GTVT, một số địa phương vẫn còn chậm giải phóng mặt bằng (GPMB), ảnh hưởng đến tiến độ các dự án phải hoàn thành trong năm 2025 như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Biên Hòa - Vũng Tàu, Hòa Liên - Túy Loan, Vành đai 3 TPHCM, dự án thành phần 1 và 3 của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng ra hạn chót giải phóng mặt bằng loạt cao tốc trong tháng 8 - 1

Việc chậm GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến tiến độ dự án vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trong công điện này, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng; thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân.

Địa phương cần ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các vị trí là đường găng về tiến độ thi công như khu vực xử lý nền đất yếu, công trình cầu, hầm lớn, khu vực đường tiếp cận thi công...

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tái định cư, di dời hệ thống đường điện cao thế, hoàn thành giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trước ngày 30/8.

Các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang - Hà Giang, Hòa Liên - Túy Loan, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM (Đặc biệt các tỉnh có khối lượng còn lại lớn như Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Tuyên Quang).

Với các dự án còn lại, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư, di dời đường điện cao thế, tập trung chỉ đạo để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trong năm 2024.

Bộ Công Thương và EVN có trách nhiệm hỗ trợ các chủ đầu tư di dời đường điện cao thế; ưu tiên hoàn thành di dời trong tháng 8 tại các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, nhất là tại các địa phương có khối lượng GPMB lớn như Hà Tĩnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Hậu Giang, Đồng Nai, TPHCM...

Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác GPMB, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiến độ yêu cầu.