1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Quy hoạch để giải quyết các khu nhà ổ chuột trong thành phố

Q.Huy

(Dân trí) - Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ cần tập trung xử lý vấn đề về giao thông, môi trường, vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp và giải quyết các khu nhà ổ chuột trong thành phố.

Ngày 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Tại hội nghị đầu tiên, hội đồng đã ra mắt các thành viên và thảo luận, xây dựng kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm 2023 và những định hướng dài hạn khác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất trăn trở về việc phát triển 6 vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết để phát triển cho 6 vùng.

Thủ tướng: Quy hoạch để giải quyết các khu nhà ổ chuột trong thành phố - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (Ảnh: T.N.).

"Các nghị quyết của Bộ Chính trị đã nói rất rõ về vấn đề tổ chức điều phối và liên kết vùng. Rút kinh nghiệm trong việc triển khai nghị quyết cho các vùng thời kỳ trước, nghị quyết lần này không chung chung mà rất cụ thể, rõ ràng về kinh tế, an ninh quốc phòng, hạ tầng, an sinh xã hội", Thủ tướng nhận định.

Phát huy tiềm năng, hóa giải mâu thuẫn, yếu kém

Người đứng đầu Chính phủ nêu lại, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ đã nhấn mạnh việc tạo thống nhất cao ở các cấp, các ngành. Yêu cầu cấp bách hiện nay là đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng, kết nối vùng tạo không gian phát triển kinh tế, khắc phục điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng.

Ngoài hoạt động liên kết với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải Trung bộ, vùng Đông Nam Bộ cần tham gia tích cực các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế, các nước trong khu vực, các định chế quốc tế khác.

Thủ tướng: Quy hoạch để giải quyết các khu nhà ổ chuột trong thành phố - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu bên lề sự kiện (Ảnh: T.N.).

"Lần này, chúng ta tiến thêm một bước là thành lập hội đồng điều phối các vùng. Tôi làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng. Các Ủy viên Chính phủ, Phó Thủ tướng sẽ phụ trách các vùng còn lại", Thủ tướng thông tin.

Về hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bí thư thành ủy, tỉnh ủy trong khu vực góp sức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ. 

Ủy viên hội đồng gồm các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần tích cực từ nay đến cuối năm để thực hiện 3 đột phá chiến lược là xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nhận lực. Đồng thời, các đột phá chiến lược cần gắn với 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Vấn đề tiếp theo được Thủ tướng đề cập là quy hoạch vùng Đông Nam Bộ cần hoàn thiện càng sớm càng tốt. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, có chiến lược nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, hóa giải mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, yếu kém của vùng.

"Trước mắt là cần tập trung xử lý vấn đề ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường sống, môi trường sinh thái, vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp, giải quyết các khu nhà ổ chuột trong thành phố", Thủ tướng nêu rõ.

TPHCM cần vay 20 tỷ USD để hoàn thiện hệ thống metro

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, dù đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng Đông Nam Bộ vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, mạng lưới kết cấu hạ tầng nội vùng và liên vùng còn thiếu và chưa đồng bộ.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Hà Nội, TPHCM phải mất 100 năm để hoàn thành mạng lưới metro nếu vẫn dùng cách thức đầu tư cũ. Hiện tại, TPHCM được quy hoạch 8 tuyến metro, các tuyến xe điện mặt đất khác với tổng chiều dài 220km, tổng vốn ước tính là 25 tỷ USD.

Thủ tướng: Quy hoạch để giải quyết các khu nhà ổ chuột trong thành phố - 3

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: T.N.).

Trong vòng 16 năm qua, TPHCM vẫn chưa thể hoàn thành tuyến metro đầu tiên, tuyến metro số 2 vẫn loay hoay công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng, tiến độ này là quá chậm.

"TPHCM cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế cho phép địa phương vay một khoản đủ lớn khoảng trên dưới 20 tỷ USD để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. Việc này nhằm giải quyết vấn đề giao thông, mở rộng không gian thành phố bằng cách kéo dài đường sắt sang các địa phương lân cận", Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư gợi mở.

Đối với vùng Đông Nam Bộ, ông Nguyễn Chí Dũng đề nghị hình thành các giải pháp huy động vốn đầu tư, nghiên cứu hình thành quỹ phát triển hạ tầng liên vùng. Đồng thời, các địa phương cần thảo luận danh mục dự án quan trọng, liên vùng để chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030.