Thủ tướng phê chuẩn tướng Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hà Nội

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái) nhận lời chúc mừng của người tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo sau khi được HĐND Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố ngày 4/12 vừa qua.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (trái) nhận lời chúc mừng của người tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo sau khi được HĐND Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố ngày 4/12 vừa qua.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đối với tỉnh Phú Yên, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND  tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Phạm Đình Cự, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Phan Đình Phùng - Tỉnh ủy viên; ông Nguyễn Chí Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Ẩn, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; ông Trần Quang Nhất, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Tấn Hổ - Tỉnh ủy viên; bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Tỉnh ủy viên.

Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Đỗ Duy Vinh, Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

P.Thảo 

 

Thủ tướng phê chuẩn tướng Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hà Nội - 2