Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi mặt để đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Rạch Miễu 2, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng.

Sáng 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến công trường thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 (huyện Châu Thành, Bến Tre), kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan...

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng - 1

Thủ tướng cùng đoàn công tác thăm trực tiếp công trường xây dựng cầu Rạch Miễu 2 (Ảnh: Quốc Chính).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Yêu cầu các địa phương bố trí tái định cư cho người dân để cuộc sống ở nơi đến tốt hơn hoặc bằng nơi cũ.

Các địa phương cần sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án, tránh tình trạng chậm tiến độ dẫn tới đội vốn và phát sinh vấn đề mới. Các đơn vị tư vấn cần rút kinh nghiệm, đưa ra mức chi phí giải phóng mặt bằng sát với thực tế.

Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, áp dụng công nghệ, kỹ thuật, tăng ca, kíp, tổ chức thi công khoa học để rút ngắn tiến độ. Phấn đấu hoàn thành công trình cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 10/2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre, sớm 6 tháng so với tiến độ đề ra. Trong quá trình triển khai dự án, nhà thầu phải đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ, môi trường, kỹ thuật và mỹ thuật.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng - 2

Thủ tướng làm việc, đôn đốc các đơn vị tham gia thi công công trình (Ảnh: Quốc Chính).

Ngoài yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác thực hiện các gói thầu tư vấn và đấu thầu, đấu giá bảo đảm đúng quy định, cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm vật liệu cho dự án, giao các mỏ đất, cát cho chủ đầu tư, nhà thầu. Nếu khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi thư trực tiếp tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng - 3

Thủ tướng tặng quà các đơn vị thi công dự án (Ảnh: Quốc Chính).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu. Công trình gồm cầu và đường dẫn có tổng chiều dài 17,6 km, có tổng vốn đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng, được chia làm 6 gói thầu xây lắp.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt là 1.279 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn chỉnh phương án tổng thể, chi phí giải phóng mặt bằng đội lên thêm 1.613 tỷ đồng.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng - 4

Công trường thi công cầu Rạch Miễu 2 nhìn từ trên cao vào sáng 15/2 (Ảnh: CTV).

Công trình cầu Rạch Miễu 2 khởi công vào tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026. Dù vậy sau gần 1 năm khởi công, công trình đang bị chậm tiến độ.

Trên thực địa, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 chỉ đạt hơn 27% ở phía Tiền Giang và hơn 76% ở phía Bến Tre, khối lượng thi công chỉ đạt hơn 14%.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng - 5

Công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 chỉ đạt hơn 27% ở phía Tiền Giang và hơn 76% ở phía Bến Tre (Ảnh: CTV)

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 6 tháng - 6

Nhiều phương tiện được huy động để thi công dự án (Ảnh: Quốc Chính).

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng thị sát tuyến đường bộ ven biển Bến Tre. Theo quy hoạch, tuyến đường qua địa bàn tỉnh Bến Tre dài 53km, có điểm đầu tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang, điểm cuối tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Tuyến đường vượt qua 3 con sông lớn gồm sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên.

Dự án xây dựng đường ven biển Bến Tre có tổng vốn đầu tư ước tính hơn 28.500 tỷ đồng, bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2021-2025) và giai đoạn 2 sau năm 2025.