Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa Séc

(Dân trí) - Chiều 16/4 (giờ địa phương, tối 16/4 giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc. Ngay trong chiều cùng ngày, Thủ tướng đã có một số hoạt động quan trọng tại đây.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa Séc - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Séc – Việt (ảnh: TTXVN)

Dự kiến chương trình làm việc trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Séc Andrej Babis để trao đổi, thống nhất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước thời gian tới. Hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước và có cuộc họp báo chung.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Séc, chào xã giao Tổng thống Séc, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Séc.

Chiều 16/4, ngay khi tới Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ quan đại diện đã khắc phục những khó khăn, vất vả trong công việc và cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng mong muốn Đại sứ quán cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc giới thiệu những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy đầu tư, nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước tương xứng với tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cũng trong chiều 16/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Marcel Winter - Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Séc - Việt. Thủ tướng mong Hội Hữu nghị phối hợp chặt chẽ công tác với Đại sứ quán Việt Nam để tiếp tục đóng góp vào xây dựng tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Hội và mong Hội có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa; thông qua giao lưu nhân dân, hai nước sẽ ngày càng tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ban chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu. Thủ tướng nêu rõ, người Việt Nam chúng ta dù ở bất cứ nơi nào cũng đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc.

Theo Thủ tướng, Liên hiệp các Hội người Việt ở châu Âu dù mới được thành lập nhưng đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa và luôn hướng về quê hương, đất nước. Thủ tướng ghi nhận các kiến nghị và khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn tạo điều kiện để bà con về nước đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho quê hương.

Châu Như Quỳnh