Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng

(Dân trí) - Với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 diễn ra hoành tráng, rực rỡ vào tối qua (12/5) tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với người dân đất Cảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chung vui với người dân thành phố Cảng (ảnh Báo HP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chung vui với người dân thành phố Cảng (ảnh Báo HP)

Cũng dự có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Somphan Phengkhammy, Phó chủ tịch Quốc hội Lào, lãnh đạo một số bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, lãnh đạo TP. Hải Phòng… cùng đông đảo người dân, du khách quốc tế.

Đây là lần thứ 7 Lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức và đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, niềm tự hào của người dân thành phố Cảng. Đây cũng là dịp để quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về thành phố và con người Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, quân và dân thành phố, hiện Hải Phòng tiếp tục được xếp trong tốp 10 các địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội đã và đang hình thành.

Nhiều công trình trọng điểm cũng đã được hoàn thành như: đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; cầu Tân Vũ - Lạch Huyện dài nhất Việt Nam; cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Một số một số công trình trọng điểm của Thành phố như cầu Tân Vũ - Lạch Huyện số 2, nhà ga hành khách số 2, tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi và các bến tiếp theo tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng... cũng đang chuẩn bị được đầu tư.

Sau phần nghi lễ, Chương trình nghệ thuật với ý tưởng chủ đạo về sự phát triển, đổi thay mạnh mẽ của thành phố trong tiến trình xây dựng Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế trên nền hào khí Bạch Đằng Giang tại Lễ hội đã diễn ra hoành tráng và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Chương trình được đánh giá, ngoài đổi mới về mặt nội dung, phương thức còn tạo dấu ấn mạnh mẽ về sự đầu tư công phu hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Mỹ Linh, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Ngọc Anh, Minh Quân, Hồ Quỳnh Hương…, các nhóm nhảy, nhóm nhạc, diễn viên, nghệ sĩ múa đến từ các nhà hát.

Cùng với Lễ hội "Hải Phòng vươn ra biển lớn", hàng loạt các sự kiện khác như Giải đua thuyền rồng thành phố Hải Phòng mở rộng trên sông Giá (Thủy Nguyên), Giải bóng chuyền nữ bãi biển, giao lưu văn hóa ẩm thực, triển lãm tranh mỹ thuật "Gặp gỡ Hải Phòng", Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hải Phòng vươn ra biển lớn", Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Ngày hội xe cổ Hải Phòng "Đồng hành Hoa phượng - Kết nối đam mê"…

Sau đây là một số hình ảnh về Lễ hội phóng viên Dân trí ghi nhận:


Sân khấu hoành tráng

Sân khấu hoành tráng

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu

Màu đỏ của Hoa Phượng là chủ đạo trong suốt chương trình nghệ thuật
Màu đỏ của Hoa Phượng là chủ đạo trong suốt chương trình nghệ thuật


Các đại biểu cùng đông đảo người dân, du khách quốc tế tham dự sự kiện

Các đại biểu cùng đông đảo người dân, du khách quốc tế tham dự sự kiện

Đặc biệt chương trình nghệ thuật còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên...
Đặc biệt chương trình nghệ thuật còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên...


Người dân thích thú với màn pháo hoa dài tới 15 phút

Người dân thích thú với màn pháo hoa dài tới 15 phút

An Nhiên