Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 28/3 (theo giờ Việt Nam), tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước CH Cuba Raul Castro Ruz đã chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau lễ đón trọng thể, hai đồng chí lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau. Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ rất tốt đẹp hiện nay giữa hai nước và khẳng định quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz hội đàm tại Cung Cách mạng ở Thủ đô Havana. Ảnh: Đức Tám – TTXVN 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz đã trao đổi và thống nhất phương hướng lớn và các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Cuba trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh để bổ sung cho nhau như thương mại, nông nghiệp, điện tử - viễn thông, năng lượng, y tế, công nghệ sinh học-dược phẩm, xây dựng, du lịch, giáo dục và đào tạo.      

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương cùng tham gia, góp phần bảo vệ những lợi ích chính đáng và nâng cao uy tín của hai nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của các nước đang phát triển vì một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn.     

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển tới Lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Raul Castro Ruz và các đồng chí khác trong Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Cuba lời chào anh em thân thiết của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần quật cường và lao động sáng tạo, nhân dân Cuba anh em nhất định sẽ giữ vững và phát huy những thành tựu cách mạng to lớn về mọi mặt đã đạt được trong 55 năm qua, thực hiện thành công đường lối chính sách kinh tế - xã hội được Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba thông qua, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.      

Các đồng chí lãnh đạo Cuba đánh giá cao những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của Việt Nam, bày tỏ coi trọng việc trao đổi cởi mở các bài học kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam và cập nhật mô hình phát triển kinh tế ở Cuba. Nhân dịp này, Chủ tịch Raul Castro Ruz và các đồng chí lãnh đạo Cuba đã chân thành cám ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những tình cảm đoàn kết thắm thiết, sự ủng hộ kịp thời và quý báu dành cho Cuba, coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.     

Chủ tịch Raul Castro Ruz nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đánh giá cao chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định chuyến thăm là dịp quý báu để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống anh em giữa Việt Nam và Cuba trên nhiều lĩnh vực cụ thể, vì lợi ích của cả hai nước và hai dân tộc. Hai vị lãnh đạo cũng đánh giá cao các cuộc gặp gỡ làm việc giữa các Bộ trưởng hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, đóng góp hiệu quả và thiết thực vào thành công tốt đẹp của chuyến thăm.     

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam chuyển lời mời Chủ tịch Raul Castro Ruz và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez sớm thăm Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Cuba đã vui vẻ nhận lời và nhờ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời chào và lời cảm ơn đồng chí anh em thân thiết nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam.     

Ngay sau buổi hội đàm, tại buổi lễ trang trọng được tổ chức tại Cung Cách mạng, Chủ tịch Raul Castro Ruz đã thay mặt Nhà nước Cuba trao tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Huân chương Jose Marti, Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Cuba. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro
Chủ tịch Raul Castro trao tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Huân chương “Jose Marti”. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đã công bố trao tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo và 100 bộ máy vi tính. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Raul Castro Ruz đã chứng kiến lễ ký kết Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giữa hai chính phủ và Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các bộ, ngành hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng.     

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật và chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.      

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cuba, đêm 27/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã trực tiếp thị sát tiến độ triển khai và hiệu quả triển khai mô hình dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba tại nông trường Cubancan ở tỉnh Pinar del Rio.   
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cánh đồng lúa Cubancan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm cánh đồng lúa Cubancan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

 Dự án phát triển sản xuất lúa gạo tại nông trường Cubancan là một trong những mô hình điểm hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, dự án đã đạt diện tích gần 28.000 ha với năng suất bình quân đạt 4,58 tấn/ha, tăng 1,2 lần so với năng suất bình quân của Cuba. Từ hiệu quả thực tế mô hình phát triển sản xuất lúa gạo tại nông trường Cubancan ở tỉnh Pinar del Rio, Bộ Nông nghiệp Cuba đã mở rộng diện tích ra 12 tỉnh của Cuba tham gia dự án.     

Để triển khai và nhân rộng mô hình này, hơn 20 chuyên gia Việt Nam luôn thường trực tại 6 cụm ở 12 tỉnh triển khai dự án. Không chỉ phối hợp với phía Cuba tổ chức triển khai mô hình, tư vấn kỹ thuật canh tác lúa năng suất cao, các chuyên gia Việt Nam còn trực tiếp tổ chức hơn 300 buổi tập huấn cho khoảng 7.000 lượt người Việt Nam cũng đã bàn giao cho Cuba hơn 800 máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp...      

Đánh giá cao nỗ lực của các chuyên gia hai nước trong triển khai dự án phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát triển cây lúa ở Việt Nam với các bạn Cuba. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng luôn phải gắn liền với nhau nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trồng lúa, đó là giống và thủy lợi đồng thời cho rằng Nhà nước cũng cần phải có các chính sách vĩ mô phù hợp để khuyến khích, tạo điều kiện nhân rộng và phát triển không chỉ về diện tích trồng lúa mà quan trọng hơn là nâng cao sản lượng và chất lượng trên một ha.     

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba phát triển nông nghiệp, không chỉ hoàn thành mục tiêu của dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo mà còn dành nguồn lực để triển khai giai đoạn 2 của Dự án Hỗ trợ phát triển ngô, đậu tương và Dự án Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản cũng như triển khai hợp tác bước đầu về phát triển cây cà phê tại Cuba...

Kết thúc chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Cuba. Chiều 28/3 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô La Habana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba.

Theo TTXVN/Baotintuc.vn