Thủ tướng: Chính quyền đô thị không phải việc riêng của Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 136 không phải của riêng Đà Nẵng mà là của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành. Tuy nhiên, Đà Nẵng phải tự lực, tự cường vươn lên.

Chiều 31/8, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Nghị quyết số 136 là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, là động lực và nền tảng để khai thác lợi thế, tiềm năng của thành phố.

Thủ tướng: Chính quyền đô thị không phải việc riêng của Đà Nẵng - 1

Quang cảnh của hội nghị tại Đà Nẵng vào chiều 31/8 (Ảnh: A Núi).

Để triển khai nghị quyết, thành phố đã xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Thành phố đã làm việc với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược và tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, cũng như khảo sát, dự kiến vị trí xây dựng đề án thành lập Khu thương mại tự do.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị quyết 136 là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với Đà Nẵng.

Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết này là cơ hội lớn để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò là một cực tăng trưởng, dẫn dắt, đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế của vùng kinh tế động lực khu vực miền Trung.

Cũng theo bà Ngọc, trong 10 địa phương được thực hiện chính sách thí điểm của Quốc hội, chỉ có TPHCM và Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo và trực tiếp làm Trưởng ban. Điều này, thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ trong việc tạo cơ hội bứt phá cho Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, Nghị quyết 136 có 6 điểm mới, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng pháp luật nhưng cũng phải năng động, sáng tạo.

Tuy nhiên việc này không phải việc riêng của Đà Nẵng, không phải ban hành nghị quyết xong là để Đà Nẵng tự lo liệu mà cũng là việc của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành với quan điểm: cùng thấu hiểu, cùng chia sẻ, cùng làm, cùng hưởng và cùng thành công.

"Đà Nẵng không thể tự làm một mình. Tuy nhiên, Đà Nẵng phải tự lực, tự cường vươn lên bằng chính sức mạnh của mình, không trông chờ, ỷ lại", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Chính quyền đô thị không phải việc riêng của Đà Nẵng - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo (Ảnh: VGP).

Thủ tướng cũng cho rằng, Nghị quyết 136 mở ra cơ hội lớn, khơi thông nguồn lực cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, tất cả đang nằm trên giấy. "Có thực hiện được hay không là do chính chúng ta, phải tổ chức thực hiện thế nào. Khi tổ chức thực hiện phải nỗ lực, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm", Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính Phủ cũng nhấn mạnh, tinh thần tổ chức thực hiện Nghị quyết 136 là: "Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, chỉ bàn làm không bàn lùi, đã đi phải đến".

Thời gian từ nay đến khi Nghị quyết 136 chính thức có hiệu lực (1/1/2025) không còn nhiều (4 tháng), Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và Đà Nẵng quyết liệt vào cuộc, phối hợp, khẩn trương hình thành đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai nghị quyết ngay khi có hiệu lực.

Thủ tướng cũng lưu ý, trong nghị quyết, việc thí điểm xây dựng Khu thương mại tự do là rất quan trọng. Đây là mô hình mới, khó, nhưng phải làm, khó mấy cũng phải làm, mạnh dạn làm. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đà Nẵng, mà các bộ, ngành Trung ương cần tập trung nghiên cứu.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Nghị quyết 136 sẽ được triển khai hiệu quả, Đà Nẵng sẽ cùng cả nước "theo kịp, tiến cùng, hội nhập và vượt lên" trong giai đoạn phát triển mới.

Đà Nẵng vui nhưng cũng thấy rõ trách nhiệm và khó khăn

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, thành phố vui mừng đón nhận các cơ chế, chính sách vừa có tính đặc thù, vừa có tính đột phá nhưng cũng thấy rõ trách nhiệm và những khó khăn, thách thức trong việc triển khai.

Nhất là nhiều vấn đề rất mới và chưa có tiền lệ như: Khu thương mại tự do; thí điểm cơ chế tài chính; trao đổi bù trừ tín chỉ carbon; thu hút nhà đầu tư chiến lược trong một số ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Nếu Đà Nẵng tổ chức thành công những cơ chế đột phá này, sẽ góp phần xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, là cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định triển khai ở những địa phương khác.

Trước đó, ngày 26/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 136, gồm 4 chương, 18 điều, quy định về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025 và được thực hiện trong 5 năm.