1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Bulgaria thăm phố cổ Hội An

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm Việt Nam, chiều 8/4, Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria - Plamen Oresharski cùng phu nhân và đoàn công tác đã đến thăm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria thăm phố cổ Hội An
Đoàn công tác của Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria - Plamen Oresharski tham quan phố cổ Hội An chiều 8/4

Tại Hội An, đoàn đã tham quan các tuyến trung tâm phố cổ, ghé thăm Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An, Bảo tàng Hội An, Nhà cổ Đức An, chùa Phúc Kiến…

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria thăm phố cổ Hội An
Thủ tướng  Plamen Oresharski cùng phu nhân và các đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại di tích Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An

Đoàn đã đi dạo và ghé thăm nhiều điểm di tích trong khu vực trung tâm phố cổ Hội An

Đoàn đã đi dạo và ghé thăm nhiều điểm di tích trong khu vực trung tâm phố cổ Hội An

Đoàn đã đi dạo và ghé thăm nhiều điểm di tích trong khu vực trung tâm phố cổ Hội An
Đoàn đã đi dạo và ghé thăm nhiều điểm di tích trong khu vực trung tâm phố cổ Hội An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh đón tiếp đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Theo đó, Phó Chủ tịch tỉnh giới thiệu khu kinh tế mở Chu Lai của Quảng Nam với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Đặc biệt, giới thiệu Quảng Nam là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, và có lịch sử giao thương với nhiều nước trên thế giới từ thế kỷ 16,17 khi Hội An là cảng thị sầm uất một thời. Ngày nay, Quảng Nam là một điểm đến với hai di sản thế giới, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Ngoài ra, Quảng Nam còn có Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An).

Thủ tướng Plamen Oresharski đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Nam, bày tỏ sự vui mừng đã sang thăm Việt Nam và ghé thăm phố cổ Hội An xinh đẹp. Thủ tướng Bulgaria cũng chia sẻ một số thông tin điểm nhấn về tình hình Bulgaria hiện nay; đồng thời, thông tin về những kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Bulgaria. Với Quảng Nam, Thủ tướng Bulgaria bày tỏ mong muốn và sẵn sàng hỗ trợ sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Khánh Hiền