1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng trả lời vụ lái xe làm Phó Viện trưởng

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019 diễn ra chiều 9/4, cho biết, việc bổ nhiệm cán bộ từng gây xôn xao này đã khép lại với kết luận của UB Kiểm tra Trung ương và người lái xe trở thành Phó Viện trưởng này đã xin rời hệ thống công vụ…

Tại cuộc họp báo, báo giới đặt vấn đề kết quả xử lý vụ lái xe của một Thứ trưởng Bộ Xây dựng thăng tiến “thần tốc” qua ít năm để trở thành Phó Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (SISP) thuộc Bộ Xây dựng cũng như việc xem xét trách nhiệm của vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng liên quan tới việc này?

Đại diện vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng thông tin, vấn đề thăng tiến của ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam mà dư luận quan tâm diễn ra từ 2015. Trong thời gian qua, Bộ xây dựng đã có nhiều văn bản trả lời các cơ quan báo chí thông tin về việc này. Lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, sự việc đã được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Việc xử lý vụ việc, đến thời điểm này, đã hoàn thành và tuân theo đúng quy định pháp luật. Hiện đơn vị (Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam) đã ổn định lại hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng trả lời vụ lái xe làm Phó Viện trưởng - 1

Thứ trưởng Lê Quang Hùng (giữa) trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhắc lại, việc này báo chí đã đề cập 3 năm trước. Từ thời điểm đó, Bộ Xây dựng đã tích cực giao cho các cơ quan, trong đó có Đảng uỷ đơn vị tổ chức xác minh điều tra. Cao nhất, UB Kiểm tra Trung ương cũng có đợt kiểm tra các trường hợp cán bộ liên quan đến việc này.

“Cụ thể, về phần Phó Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn, anh này đã xin nghỉ công chức, xin ra khỏi hệ thống và hiện không còn là công chức của ngành xây dựng mà hiện đã làm việc trong khu vực tư nhân” – Thứ trưởng Hùng cho biết.

Trước đó, thông tin nổ ra từ đầu năm 2017 khi một cán bộ công tác tại Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia (VIUP) thuộc Bộ Xây dựng, đứng đơn công khai tố cáo một số cán bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng có những bất thường về công tác nhân sự trong ngành mình. Người này tố cáo, các cán bộ trong ngành lâu nay đều biết ông Nguyễn Anh Tuấn xuất phát là công nhân một trung tâm trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sau một thời gian ra ngoài làm việc, ông Tuấn trở lại làm lái xe riêng cho Viện trưởng khi đó, người sau này được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Không có bằng cấp chứng chỉ về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng nên ông Nguyễn Anh Tuấn được tạo điều kiện vừa lái xe, vừa học thêm tại chức về ngành kinh tế để rồi được điều chuyển về phòng kế hoạch thị trường, rồi lên trưởng phòng chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Sự việc bắt đầu vào năm 2008, khi Bộ Xây dựng cho sáp nhập Viện Nghiên cứu kiến trúc quốc gia và Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn thành Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP).

Trước thời điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn chỉ là cán bộ bình thường tại phòng kế hoạch thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn. Sau thời điểm sáp nhập hai viện thành VIAP, “quan lộ” của ông Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu khởi sắc.

Năm 2014, Bộ Xây dựng lại tách VIAP thành 3 viện: VIUP, Viện Kiến trúc quốc gia (VIAR) và SISP. Mặc dù ông Nguyễn Anh Tuấn không có thành tích gì nổi trội, nhưng vẫn được làm quy trình bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện VIUP.

Tuy nhiên, khi đó, do cán bộ công nhân viên chức của viện gửi đơn tập thể đến lãnh đạo Bộ Xây dựng phản ánh nên việc bổ nhiệm này không thực hiện được. Bất ngờ, một thời gian sau, ông Nguyễn Anh Tuấn được điều chuyển vào miền Nam giữ chức Phó Viện trưởng SISP.

Chưa hết, dù là người không có chuyên môn về quy hoạch kiến trúc nhưng ông Tuấn vẫn được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học SISP, đảm nhận trọng trách đánh giá các đồ án chuyên ngành về quy hoạch...

P.Thảo