1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ phạm vụ tạt axít cháu bé 3 tháng tuổi xin đầu thú

Ngày 19/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hà Tây đã xác định được nguyên nhân và hung thủ vụ <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/skphapluat/2006/10/146572.vip">tạt axít hai mẹ con cháu bé ba tháng tuổi </a>tại xã Biên Giang, thị xã Hà Đông, Hà Tây, khiến cả hai bị thương tích nghiêm trọng.

Kết quả giám định giúp CQĐT xác định nạn nhân đã bị chất sunphua (axít) đậm đặc 90% gây thương tích nghiêm trọng. Qua giám định, chị L. bị bỏng độ 4, với mức thương tật là 35% và bị hỏng một bên mắt, cháu T. con trai chị bị thương tật 25%...

 

Theo tài liệu mà các trinh sát thu thập được thì L. có mối quan hệ tình cảm rất phức tạp, đặc biệt là với anh Nguyễn T.D. (34 tuổi), trú tại xóm 3 Hoè Thị, xã Xuân Phương. Anh D. là người đàn ông đã có gia đình và cháu T. chính là kết quả của mối tình ngoài hôn thú giữa anh D. và chị L.

 

Bước đầu, anh D. thừa nhận, anh và vợ là chị Nguyễn Thị Minh Hiền lập gia đình với nhau từ nhiều năm nay, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khá giả. Họ đã có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái.

 

Cách đây hơn 2 năm, anh D. tình cờ quen biết với chị L., chủ quán cà phê, và cả hai lén lút quan hệ tình cảm với nhau như vợ chồng. Kết quả là cháu N.T.T. ra đời. Vào trước thời điểm vụ án xảy ra, một người phụ nữ đã xuất hiện tại quán cà phê của chị L. và giữa hai bên xảy ra xô xát. Lần đó chị L. đã bị hắt một chai nước vào mặt.

 

Củng cố toàn bộ tài liệu, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thị xã Hà Đông đã có đủ căn cứ xác định kẻ gây án chính là Nguyễn Thị Minh Hiền (31 tuổi), là vợ của D. Nguyên nhân gây án là ghen tuông tình ái.

 

Cùng ngày, CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiền về hành vi cố ý gây thương tích nhưng Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Ngày 18/10, Hiền đã gửi một lá thư đến Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tây khai nhận hành vi phạm tội và cho biết một vài ngày gần đây sẽ đến CQĐT đầu thú.

 

Theo Công An Nhân Dân