Thủ phạm giết, hiếp cô giáo trẻ là anh rể nạn nhân

Bóp cổ và dùng sợi dây vải rèm cửa thắt cổ em vợ cho tới chết, gã tiếp tục hiếp dâm cô. Sau khi thoả mãn thú tính, gã tạo hiện trường giả của một vụ tự tử nhưng tội ác đó không qua được mắt CQĐT.

Đám tang chiều 5/9, hàng trăm học sinh, thầy cô và người dân địa phương đều không cầm được nước mắt trước cái chết đầy thương tâm của cô giáo trẻ mới 25 tuổi.

Năm 2004, cô giáo Nguyễn Thị Vân Hiếu tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn với bằng giỏi và nhận hợp đồng dạy tại một trường dân lập trong TP Quảng Ngãi.

Cuối tháng 8 vừa qua, cô giáo Hiếu đã nhận quyết định về dạy tại Trường PTTH Tịnh Bắc để được gần gia đình hơn. Sau khi nhận được tin báo về cái chết của cô giáo Hiếu, Công an huyện Sơn Tịnh, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng CSĐT kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đều có mặt tại hiện trường ban đầu nơi phát hiện xác cô giáo Hiếu.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân chết không phải do tự tử. Các mũi trinh sát ngay lập tức được tỏa ra khắp nơi, các đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân cũng như có thời gian bất minh đã được lấy lời khai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều giờ đồng hồ, cháu Hồ Thị Mỹ N., con của chị Nguyễn Thị Nương và Hồ Thái kể ra sự thật những gì cháu chứng kiến cảnh dì Hiếu bị giết chết.

Theo lời kể của cháu N., khoảng 15h ngày 3/9, trong lúc cháu đang tắm thì nghe có tiếng la trên phòng thờ cúng, cháu vội đi lên xem, phát hiện cha ruột của mình là Hồ Thái đang bóp cổ dì Hiếu và dùng sợi dây vải rèm cửa thắt cổ cho đến lúc dì không còn cựa quậy, sau đó tiếp tục hiếp dâm dì Hiếu. Hoảng sợ, cháu không dám la rồi lén trốn sau nhà như không biết việc gì xảy ra.

Sau khi giết chết nạn nhân, Hồ Thái đã nghĩ ra cách tạo hiện trường giả như một vụ tự tử, chỉnh sửa lại quần áo mặc trên người nạn nhân, lau sạch những vết bẩn do trong lúc y giằng co với nạn nhân, rồi dùng lưỡi liềm có sẵn trong nhà, cắt sâu vào cổ tay nạn nhân, sau đó để cái liềm dính máu cạnh vị trí bàn tay phải, tạo hiện trường giống như nạn nhân tự mình dùng liềm cắt đứt mạch máu.

Xong xuôi, Hồ Thái nhanh chóng có mặt tại nhà người hàng xóm, tiếp tục cùng những thợ hồ khác bốc gạch xây nhà.

Chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, từ lúc tiếp nhận thông tin của một vụ tự tử, lực lượng Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Tịnh đã làm sáng tỏ vụ án. Trước các chứng cứ xác thực, chiều 5/6, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hồ Thái.

Theo Thành Sự
Công An Nhân Dân